Mỹ sắp bỏ miễn trừng phạt các nước nhập khẩu dầu của Iran?

VOV.VN - Báo Bưu điện Washington đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sắp thông báo ngưng miễn trừng phạt các nước nhập khẩu dầu từ Iran.

Tờ Bưu điện Washington ngày 21/4 đưa tin Mỹ đang chuẩn bị đưa ra thông báo rằng toàn bộ các nước nhập khẩu dầu của Iran sẽ phải sớm ngừng các hoạt động nhập khẩu hoặc sẽ bị Mỹ trừng phạt.

Iran là một trong các nước sản xuất dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Ảnh: AzerNews.

Theo tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ thông báo rằng bắt đầu từ 2/5, bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không miễn trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào đang nhập khẩu dầu thô hoặc khí ngưng tụ của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa có bình luận nào về thông tin này.    

Mỹ tái áp đặt trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran vào tháng 11/2018 sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và nhóm P5+1 năm 2015. 

Washington hiện đang gây sức ép buộc Iran cắt giảm chương trình hạt nhân của mình và ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang ở khu vực Trung Đông. 

Mỹ đã miễn trừng phạt đối với 8 nền kinh tế do đã giảm sản lượng dầu mua của Iran và cho phép các nền kinh tế này được tiếp tục mua dầu trong vòng 6 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran
Mỹ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook hôm 12/1 cho biết, Mỹ sẽ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran nào nữa.

Mỹ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran

Mỹ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook hôm 12/1 cho biết, Mỹ sẽ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran nào nữa.

Syria bác tin xảy ra đụng độ giữa các lực lượng Iran, Nga
Syria bác tin xảy ra đụng độ giữa các lực lượng Iran, Nga

VOV.VN - Ngày 20/4, quân đội Syria đã bác bỏ thông tin về việc xảy ra các vụ đụng độ được cho là giữa các lực lượng Iran và Nga ở miền Đông và Bắc Syria.

Syria bác tin xảy ra đụng độ giữa các lực lượng Iran, Nga

Syria bác tin xảy ra đụng độ giữa các lực lượng Iran, Nga

VOV.VN - Ngày 20/4, quân đội Syria đã bác bỏ thông tin về việc xảy ra các vụ đụng độ được cho là giữa các lực lượng Iran và Nga ở miền Đông và Bắc Syria.

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran
Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị các Bộ ngành Ngoại giao và Tư pháp nước này nộp đơn kiện các quan chức Mỹ lên Tòa án của Iran.

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

Chính phủ Iran sẽ kiện các quan chức Mỹ tại các Tòa án Iran

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị các Bộ ngành Ngoại giao và Tư pháp nước này nộp đơn kiện các quan chức Mỹ lên Tòa án của Iran.

Chính sách Mỹ với Iran không đổi dù Ngoại trưởng Iran từ chức
Chính sách Mỹ với Iran không đổi dù Ngoại trưởng Iran từ chức

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng chính sách của Iran không thay đổi do được quyết bởi giáo chủ Khamenei nên Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Iran.

Chính sách Mỹ với Iran không đổi dù Ngoại trưởng Iran từ chức

Chính sách Mỹ với Iran không đổi dù Ngoại trưởng Iran từ chức

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng chính sách của Iran không thay đổi do được quyết bởi giáo chủ Khamenei nên Mỹ sẽ không thay đổi chính sách đối với Iran.

Mỹ gia tăng sức ép buộc các nước dừng nhập khẩu dầu của Iran
Mỹ gia tăng sức ép buộc các nước dừng nhập khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 cho biết, Chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc các quốc gia khác dừng nhập khẩu dầu từ Iran.

Mỹ gia tăng sức ép buộc các nước dừng nhập khẩu dầu của Iran

Mỹ gia tăng sức ép buộc các nước dừng nhập khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 cho biết, Chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc các quốc gia khác dừng nhập khẩu dầu từ Iran.