Mỹ sắp công bố thông tin điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ công bố thông tin thẩm vấn 70 người liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử.

Ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes cho biết, trong vài tuần tới, ông có ý định công bố tất cả các bản ghi âm cuộc thẩm vấn của ủy ban này với 70 người liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Devin Nunes nói: “Những bản ghi âm cuộc thẩm vấn mà chúng tôi đang nắm giữ của khoảng 70 người, cần phải được công khai trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Người dân Mỹ sẽ biết được những thông tin từ ủy ban của chúng tôi trong một vài tuần tới”.

Ông Devin Nunes nhấn mạnh, phần lớn các bản ghi âm đều không bảo mật, còn những bản ghi âm mật sẽ được gửi tới Văn phòng Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia.

“Những bản ghi âm mật chúng tôi sẽ phải gửi tới Văn phòng Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia để giải mã. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ chỉ mất vài ngày và họ sẽ không quá chậm trễ đến mức chúng tôi không thể có được thông tin trước cuộc bầu cử”.

Ông Nunes thông báo kế hoạch công bố các đoạn băng ghi âm trong một nỗ lực nhằm giúp cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn bởi theo ông có quá nhiều thông tin sai lệch hoặc không chính xác liên quan đến cuộc điều tra.

Cũng trong ngày 16/9, Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉ lệ ủng hộ của ông.  Theo thông tin do cổng điện tử FiveThirtyEight  cung cấp, tỉ lệ ủng hộ ông Trump hiện tại ở mức 39,9%, trong khi đó có khoảng 53,7% người dân Mỹ không tán thành cách làm việc của ông.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, một cuộc thăm dò do tờ Bưu điện Washington phối hợp với hãng tin ABC thực hiện cho biết, khoảng 2/3 người dân Mỹ ủng hộ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Còn một cuộc khảo sát khác do tờ USD Ngày nay và trường Đại học Suffolk  cho biết, ít nhất một nửa cử tri Mỹ có vẻ ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ hơn là ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ làm gì để ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử?
Mỹ làm gì để ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử?

VOV.VN - Mỹ đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ làm gì để ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử?

Mỹ làm gì để ngăn chặn Nga can thiệp bầu cử?

VOV.VN - Mỹ đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD
Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ
Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.