Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine giữa lúc Kiev cố chọc thủng phòng tuyến Nga?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden sắp thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa kèm đạn chùm cho Ukraine, giúp Kiev tăng tấn công sâu hơn vào các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, Reuters dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho hay.

Sau khi nhận thấy thành công của đạn chùm trong những tháng gần đây, Mỹ đang cân nhắc cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm hoạt động lên tới hơn 300km hoặc Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường (GMLRS) với tầm bắn hơn 70km cùng đạn chùm. Nếu được thông qua, vũ khí trên sẽ nhanh chóng được vận chuyển cho Kiev.

Với việc cuộc phản công của Ukraine đang đạt một vài tiến triển, chính quyền Mỹ đang tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho các lực lượng của Kiev trong thời điểm quan trọng. Quyết định cung cấp ATACMS hay GMLRS hoặc cả hai chưa hoàn tất và vẫn có thể không thành công. Chính quyền Tổng thống Biden đã có nhiều tháng cân nhắc quyết định với ATACMS do lo ngại việc cung cấp chúng sẽ bị Nga cho là hành vi gây hấn quá mức.

ATACMS được thiết kế để "tấn công sâu vào lực lượng ở phòng tuyến thứ hai", trang web của Lục quân Mỹ tiết lộ, đồng thời cho biết chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các hệ thống phòng không và cơ sở hậu cần phía sau tiền tuyến.

Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden hỗ trợ ATACMS để tấn công và làm gián đoạn chuỗi hậu cần, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trong các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng vào một kết quả tích cực.

"Hiện nay chính là thời điểm", một trong các quan chức Mỹ cho hay khi Ukraine đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Nga ở phía Nam thành phố Orikhiv trong nỗ lực chia cắt các lực lượng của Moscow và đe dọa các tuyến hậu cần quan trọng của nước này.

Theo CNN, một quan chức Mỹ tiết lộ, chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra về việc cung cấp tên lửa nhưng “việc đó có khả năng xảy ra hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đó”.

Hiện nay, tầm bắn tối đa của vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine là bom đường kính cỡ nhỏ phóng từ mặt đất với tầm hoạt động gần 150km. ATACMS có tầm bắn hơn 300km, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở xa gấp đôi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã bắt đầu cuộc phản công Nga quá muộn và điều đó giúp Moscow có thêm thời gian để đặt vô số quả mìn trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine bắt đầu phản công quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này đã bắt đầu cuộc phản công Nga quá muộn và điều đó giúp Moscow có thêm thời gian để đặt vô số quả mìn trên lãnh thổ Ukraine.

Giải mã ý định của Nga khi quyết tâm giữ vững thế phòng thủ ở Ukraine
Giải mã ý định của Nga khi quyết tâm giữ vững thế phòng thủ ở Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga có 4 mục tiêu chính khi cố gắng “đào sâu bám rễ” trên trận địa, nhằm duy trì thế phòng thủ trong thời gian dài ngay sau khi Ukraine phát động cuộc phản công vào tháng 6.

Giải mã ý định của Nga khi quyết tâm giữ vững thế phòng thủ ở Ukraine

Giải mã ý định của Nga khi quyết tâm giữ vững thế phòng thủ ở Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Nga có 4 mục tiêu chính khi cố gắng “đào sâu bám rễ” trên trận địa, nhằm duy trì thế phòng thủ trong thời gian dài ngay sau khi Ukraine phát động cuộc phản công vào tháng 6.

Nga nêu điều kiện Ukraine cần thực hiện để bắt đầu đàm phán hòa bình
Nga nêu điều kiện Ukraine cần thực hiện để bắt đầu đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể bắt đầu sau khi Kiev thay đổi lập trường và tạo các điều kiện cần thiết cho những cuộc tiếp xúc như vậy, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga nêu điều kiện Ukraine cần thực hiện để bắt đầu đàm phán hòa bình

Nga nêu điều kiện Ukraine cần thực hiện để bắt đầu đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể bắt đầu sau khi Kiev thay đổi lập trường và tạo các điều kiện cần thiết cho những cuộc tiếp xúc như vậy, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Vũ khí giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây ở Ukraine
Vũ khí giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia quân sự đã chỉ ra “vũ khí bí mật” giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Vũ khí giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây ở Ukraine

Vũ khí giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia quân sự đã chỉ ra “vũ khí bí mật” giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển
Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga giống như việc Ukraine ở trong liên minh này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/9.

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

Nga so sánh việc Ukraine gia nhập NATO với trường hợp của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải là vấn đề với Nga giống như việc Ukraine ở trong liên minh này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/9.