Mỹ sẽ không thay đổi lập trường quân sự ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết, không có thay đổi nào trong lập trường quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau hàng loạt vụ nổ thiết bị điện tử gây chết người ở Lebanon trong tuần này.

Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự ngày càng tăng ở Trung Đông, với khoảng 40.000 quân, ít nhất một chục tàu chiến và 4 phi đội máy bay phản lực chiến đấu của Không quân trải rộng khắp khu vực để bảo vệ các đồng minh và đóng vai trò răn đe. Khi xung đột giữa Israel và Hezbollah tăng đột biến trong tuần này, ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Phát biểu với báo chí tại Lầu Năm góc, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh khẳng định, nước này tự tin vào khả năng hiện có của mình để bảo vệ các lực lượng và bảo vệ Israel nếu cần. Bà đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông đều sẽ không mang lại lợi ích gì và Mỹ không bao giờ muốn thấy một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà trắng Karine Jean - Pierre khẳng định: “Chúng tôi lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang. Chúng tôi cũng đã nói rõ ràng rằng cách để tiến lên là một giải pháp ngoại giao và nghĩ rằng điều đó có thể đạt được. Rõ ràng tình hình rất cấp bách và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm và duy trì các đối thoại ngoại giao. Ngoại giao chính là chìa khóa”.

Mỹ đang đối mặt với sức ép phải nhanh chóng thúc đẩy được một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tổng thống Joe Biden ngày 31/5 đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn giữa Israel và lực lượng Hamas.

Tuy nhiên tới nay mọi nỗ lực đều không đạt tiến triển. Những người chỉ trích đã hối thúc Mỹ sử dụng đòn bẩy của mình bằng cách đặt điều kiện hỗ trợ quân sự cho Israel. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì sự ủng hộ dành cho đồng minh của mình. Các cuộc tấn công ở Lebanon đã làm dấy lên mối lo ngại về việc mở rộng cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Israel tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Mỹ, Israel tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4/7 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thảo luận tình hình ở Gaza.

Mỹ, Israel tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Mỹ, Israel tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4/7 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thảo luận tình hình ở Gaza.

Mỹ, Israel tiếp tục thảo luận đề xuất ngừng bắn và phóng thích con tin ở Gaza
Mỹ, Israel tiếp tục thảo luận đề xuất ngừng bắn và phóng thích con tin ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/6 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Nhà Trắng.

Mỹ, Israel tiếp tục thảo luận đề xuất ngừng bắn và phóng thích con tin ở Gaza

Mỹ, Israel tiếp tục thảo luận đề xuất ngừng bắn và phóng thích con tin ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/6 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Nhà Trắng.

Cuộc điện đàm quan trọng giữa bối cảnh quan hệ Mỹ-Israel “căng như dây đàn”
Cuộc điện đàm quan trọng giữa bối cảnh quan hệ Mỹ-Israel “căng như dây đàn”

VOV.VN - Không đơn thuần chỉ là một trao đổi thông thường, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Joe Biden hôm 4/4 đã làm nổi bật mâu thuẫn sâu sắc trong quan điểm đôi bên đối với cuộc xung đột ở Gaza - một cuộc xung đột có thể khiến cả Nhà Trắng và Beit Aghion đổi chủ.

Cuộc điện đàm quan trọng giữa bối cảnh quan hệ Mỹ-Israel “căng như dây đàn”

Cuộc điện đàm quan trọng giữa bối cảnh quan hệ Mỹ-Israel “căng như dây đàn”

VOV.VN - Không đơn thuần chỉ là một trao đổi thông thường, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Joe Biden hôm 4/4 đã làm nổi bật mâu thuẫn sâu sắc trong quan điểm đôi bên đối với cuộc xung đột ở Gaza - một cuộc xung đột có thể khiến cả Nhà Trắng và Beit Aghion đổi chủ.