Mỹ sẽ mạnh tay với những kẻ vi phạm lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra cảnh báo trên ngày 12/2 đối với các công ty trên toàn thế giới định làm ăn với Iran.

Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Obama cho biết Pháp và các đồng minh khác vẫn cam kết tuân thủ lệnh trừng phạt hiện nay đối với Iran.

Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao khả thi nhằm kết thúc chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Tổng thống Obama thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Iran (Ảnh Reuters)

Iran và nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 11/2013 trong đó Tehran đồng ý giới hạn một phần chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Bất chấp thỏa thuận vừa đạt được, Nhà Trắng và Chính phủ các nước phương Tây vẫn muốn gây một áp lực mạnh mẽ lên Iran.

Tuần trước, Tổng thống Obama đã cảnh cáo hàng loạt các công ty tại châu Âu và Trung Đông không tuân thủ lệnh trừng phạt với Iran. Đây đã là lần thứ 2 Washington làm việc này kể từ tháng 11/2013.

“Nếu họ làm vậy, họ sẽ phải lãnh chịu hậu quả ghê gớm bởi Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp mạnh mẽ chống lại các công ty này để đảm bảo lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran phải được tuân thủ”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng thể hiện sự cứng rắn của mình trong vấn đề này trong bối cảnh tuần trước Iran đã đón một đoàn gồm hơn 100 lãnh đạo các tập đoàn của Pháp.

Tại cuộc gặp này Iran đã hứa hẹn sẽ đem lại cho các tập đoàn này nhiều lợi ích kinh tế hơn so với các đối tác khác nếu lệnh trừng phạt kinh tế lên Iran được nới lỏng.

Tổng thống Pháp cảnh báo các tập đoàn của Pháp rằng mặc dù lệnh trừng phạt vẫn có hiệu lực, các tập đoàn này đã dám đơn phương thực hiện chuyến thăm Iran nói trên.

"Các tập đoàn này có thể chỉ đơn giản là ra quyết định đến Iran khi được mời. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực. Nếu tình hình tại Iran không có chuyển biến tích cực thì tôi không cho phép bất kỳ một thỏa thuận thương mại nào được ký kết”, ông Hollande tuyên bố.

Trong khi đó, những Nghị sỹ Đảng Cộng hòa-những người muốn thông qua một lệnh cấm vận chặt chẽ hơn lên Iran bất chấp việc Nhà Trắng cho rằng việc này có thể đe dọa các cuộc đàm phán với Iran, nói rằng họ sợ rằng những lệnh trừng phạt hiện tại có thể không có tác dụng.

Nghị sỹ bang Carolina Lindsey Graham cho biết Tổng thống Iran đã đăng trên Twitter rằng cho đến này đã có 117 đoàn các doanh nghiệp đến Iran để tìm kiếm cơ hội làm ăn trong tương lại tại đây.

"Tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư đã sớm nghĩ rằng lệnh trừng phạt đã không còn hiệu lực và rất nhiều người trong số họ đã tìm mọi cách để làm ăn với Iran và điều này khiến lệnh trừng phạt của Mỹ không còn giá trị gì nữa”, ông Graham tuyên bố trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 11/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran
Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện
Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Iran Rowhani cảnh báo, cuộc đàm phán này sẽ chỉ thành công nếu “phương Tây chân thực và nghiêm túc”.

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Iran trước cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Tổng thống Iran Rowhani cảnh báo, cuộc đàm phán này sẽ chỉ thành công nếu “phương Tây chân thực và nghiêm túc”.

Đàm phán giữa Iran và IAEA đạt tiến triển tích cực
Đàm phán giữa Iran và IAEA đạt tiến triển tích cực

VOV.VN -Cuộc đàm phán này diễn ra chỉ 10 ngày trước khi Iran và nhóm P5+1 khởi động đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Đàm phán giữa Iran và IAEA đạt tiến triển tích cực

Đàm phán giữa Iran và IAEA đạt tiến triển tích cực

VOV.VN -Cuộc đàm phán này diễn ra chỉ 10 ngày trước khi Iran và nhóm P5+1 khởi động đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa thế hệ mới
Iran thử nghiệm thành công tên lửa thế hệ mới

VOV.VN - Một trong số các tên lửa được thử nghiệm thành công là loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng “trốn” radar.

Iran thử nghiệm thành công tên lửa thế hệ mới

Iran thử nghiệm thành công tên lửa thế hệ mới

VOV.VN - Một trong số các tên lửa được thử nghiệm thành công là loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng “trốn” radar.

Mỹ, Pháp cam kết thực thi lệnh cấm vận chống Iran
Mỹ, Pháp cam kết thực thi lệnh cấm vận chống Iran

VOV.VN - Mục đích nhằm ngăn cản Iran tiến xa hơn trong chương trình hạt nhân.

Mỹ, Pháp cam kết thực thi lệnh cấm vận chống Iran

Mỹ, Pháp cam kết thực thi lệnh cấm vận chống Iran

VOV.VN - Mục đích nhằm ngăn cản Iran tiến xa hơn trong chương trình hạt nhân.

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy
IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

VOV.VN - Phía Iran sẵn sàng trả lởi về cả những những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quân sự.

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

VOV.VN - Phía Iran sẵn sàng trả lởi về cả những những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quân sự.

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân
Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đưa ra ngày 9/2.

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đưa ra ngày 9/2.

Tư lệnh hải quân Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ
Tư lệnh hải quân Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ

VOV.VN - Giới chức quân sự Iran khẳng định, không ai có thể đánh giá được hết sức mạnh quân sự của nước này.

Tư lệnh hải quân Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ

Tư lệnh hải quân Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ

VOV.VN - Giới chức quân sự Iran khẳng định, không ai có thể đánh giá được hết sức mạnh quân sự của nước này.

Iran điều tàu chiến tiến sát  hải phận Mỹ
Iran điều tàu chiến tiến sát hải phận Mỹ

VOV.VN -Đây có thể là động thái đáp trả việc hải quân Mỹ triển khai gần vùng biển của Iran.

Iran điều tàu chiến tiến sát  hải phận Mỹ

Iran điều tàu chiến tiến sát hải phận Mỹ

VOV.VN -Đây có thể là động thái đáp trả việc hải quân Mỹ triển khai gần vùng biển của Iran.

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân
Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

VOV.VN -Đây là tuyên bố do người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra hôm 10/2.

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

Iran đang đẩy mạnh sở hữu công nghệ hạt nhân

VOV.VN -Đây là tuyên bố do người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra hôm 10/2.