Mỹ sẽ thành lập trung tâm ứng phó với các nỗ lực nước ngoài nhằm can thiệp bầu cử

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ thành lập một trung tâm ứng phó với các nỗ lực của Nga và một số quốc gia đối thủ của Mỹ nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước này.

Trung tâm này sẽ có tên gọi là Trung tâm ảnh hưởng xấu nước ngoài và trực thuộc Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, cơ quan điều phối các hoạt động chia sẻ thông tin trong cộng đồng tình báo Mỹ. Trung tâm này sẽ có chức năng điều phối và tập hợp các thông tin tình báo liên quan tới các hoạt động can thiệp xấu nhằm tìm hiểu và giám sát các khả năng xảy ra.

Một báo cáo tình báo của Mỹ được công bố hồi thán 3 đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép tiến hành các hoạt động can thiệp cuộc bầu cử Mỹ nhằm mang lại lợi thế cho ứng cử viên Donald Trump. Báo cáo này cũng cho rằng Iran đã tìm cách gây hoài nghi về tính xác thực của kết quả bầu cử ở Mỹ và Trung Quốc đã cân nhắc nhưng không thực hiện các hành động can thiệp.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines cho biết các hoạt động can thiệp bầu cử của nước ngoài là một thách thức lâu dài của Mỹ và các nỗ lực này nhằm gây chia rẽ và cản trở lòng tin đối với các thể chế dân chủ ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt Nga liên quan tới tấn công mạng và can thiệp bầu cử
Mỹ trừng phạt Nga liên quan tới tấn công mạng và can thiệp bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh trừng phạt chính phủ Nga với cáo buộc đã tiến hành một loạt hoạt động gây phương hại bao gồm can thiệp bầu cử và tấn công mạng.

Mỹ trừng phạt Nga liên quan tới tấn công mạng và can thiệp bầu cử

Mỹ trừng phạt Nga liên quan tới tấn công mạng và can thiệp bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh trừng phạt chính phủ Nga với cáo buộc đã tiến hành một loạt hoạt động gây phương hại bao gồm can thiệp bầu cử và tấn công mạng.

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ
Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử của tình báo Mỹ

VOV.VN - Nga hôm nay (17/3) bác bỏ cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng đã chỉ đạo các nỗ lực thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga và Iran bị tố tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết Nga và Iran đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.