Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh về các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 27/4 tuyên bố Mỹ sẽ thảo luận với các đồng minh về sự cần thiết của lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis với người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak tại Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Politico

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis đánh giá tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, coi những vấn đề được hai nước đã thảo luận là cơ sở để tiến đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới đây. Đề cập đến đối thoại với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa, ông Mattis khẳng định, Mỹ sẽ “thảo luận thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin”.

Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên nhằm gây áp lực với Hàn Quốc nhượng bộ trong các cuộc đối thoại song phương. Tổng thống Mỹ muốn Hàn Quốc chia sẻ các gánh nặng quân sự đối với các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, cũng như giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên-Hàn Quốc nhất trí chấm dứt “mọi hành động thù địch”
Triều Tiên-Hàn Quốc nhất trí chấm dứt “mọi hành động thù địch”

VOV.VN - Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí cho rằng việc thiết lập nền hòa bình vững chắc là nhiệm vụ lịch sử mà (hai miền Triều Tiên) không thể trì hoãn.

Triều Tiên-Hàn Quốc nhất trí chấm dứt “mọi hành động thù địch”

Triều Tiên-Hàn Quốc nhất trí chấm dứt “mọi hành động thù địch”

VOV.VN - Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí cho rằng việc thiết lập nền hòa bình vững chắc là nhiệm vụ lịch sử mà (hai miền Triều Tiên) không thể trì hoãn.

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên
Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 là tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông khi diễn ra lần đầu tiên sau 11 năm qua.

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 là tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông khi diễn ra lần đầu tiên sau 11 năm qua.

Hai đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu gặp nhau
Hai đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu gặp nhau

VOV.VN - Theo kế hoạch, hai đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc trao đổi ngắn tại Nhà Hòa Bình.

Hai đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu gặp nhau

Hai đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu gặp nhau

VOV.VN - Theo kế hoạch, hai đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc trao đổi ngắn tại Nhà Hòa Bình.

Báo Hàn Quốc: Việt Nam là đất nước đặc biệt với Hàn Quốc
Báo Hàn Quốc: Việt Nam là đất nước đặc biệt với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân và phái đoàn cấp cao tới Hà Nội ngày 22/3, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 3 ngày.

Báo Hàn Quốc: Việt Nam là đất nước đặc biệt với Hàn Quốc

Báo Hàn Quốc: Việt Nam là đất nước đặc biệt với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân và phái đoàn cấp cao tới Hà Nội ngày 22/3, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 3 ngày.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 nhất trí hợp tác trong việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 nhất trí hợp tác trong việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.