Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với các lãnh đạo Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương vào cuối năm nay nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại đây.

Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và các quốc gia Thái Bình Dương vừa được Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Mỹ diễn ra tại New Zealand ngày 2/5.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị được tổ chức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp, Điều phối viên Kurt Campbell khẳng định Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương thông qua các hoạt động ngoại giao, đồng thời gia tăng tài trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo cho các nước trong khu vực. Ngoài các hoạt động song phương với từng quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác với các đồng minh và đối tác như Australia, New Zealand, Nhật Bản, Anh và Pháp để phối hợp giải quyết các vấn đề của khu vực. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tăng cường can dự với khu vực thông qua hoạt động của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương.

Tuyên bố mới của ông Campbell được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Australia và New Zealand lo ngại về khả năng Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự lâu dài trong khu vực Nam Thái Bình Dương sau khi nước này hoàn thành việc ký kết một thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon.

New Zealand cho rằng thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon có thể dẫn đến khả năng quân sự hóa tại Nam Thái Bình Dương. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Jacinda Ardern một lần nữa nhấn mạnh quan ngại của New Zealand đối với thỏa thuận an ninh, đồng thời khẳng định New Zealand và Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các nhu cầu an ninh của các nước trong khu vực mà không cần sự can thiệp của các quốc gia bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương
Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Quần đảo Solomon tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương hiểu được cái giá của chiến tranh nên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc quân sự hóa trong khu vực.

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Quần đảo Solomon tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương hiểu được cái giá của chiến tranh nên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc quân sự hóa trong khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

VOV.VN - “Thỏa thuận an ninh giữa quốc đảo Solomon và Trung Quốc không rõ ràng và có thể đặt khu vực trước những nguy cơ an ninh mới”. Đó là nhận định của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ông Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng nay (26/4).

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

VOV.VN - “Thỏa thuận an ninh giữa quốc đảo Solomon và Trung Quốc không rõ ràng và có thể đặt khu vực trước những nguy cơ an ninh mới”. Đó là nhận định của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ông Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng nay (26/4).

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon
Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.