Mỹ sẽ triển khai 600 quân đến Ba Lan và các nước Baltic

VOV.VN - Mỹ cho hay, động thái này nhằm thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ đối với các nghĩa vụ an ninh tại châu Âu.

Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, Mỹ sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic để nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine.

Các binh sỹ Mỹ đứng cạnh một đơn vị tên lửa Patriot được triển khai ở Ba Lan (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Chuẩn Đô đốc John Kirby nói rằng một đại đội gồm 150 binh sĩ thuộc Lữ đoàn không vận 173 đóng tại Italy sẽ đến Ba Lan trong ngày hôm nay (23/4) và khoảng 450 binh sĩ sẽ đến Latvia, Litva và Estonia trong những ngày tới.

Ông Kirby nói: “Mỹ thực hiện trách nhiệm của mình theo Chương 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cho dù đây không phải là các cuộc tập trận NATO. Nó thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ đối với các nghĩa vụ an ninh tại châu Âu. Hoạt động này cũng gửi đến Nga một thông điệp là chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình một cách rất nghiêm túc ở châu Âu”.

Theo ông Kirby, việc triển khai thêm binh sỹ tới khu vực này là một phần trong một loạt cuộc diễn tập mới “được lên kế hoạch diễn ra trong vài tháng tới và khoảng thời gian sau đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu
Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Nắn gân Nga,  Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu
Nắn gân Nga, Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định rằng, các cuộc tập trận đều được lên kế hoạch từ trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine diễn ra.

Nắn gân Nga,  Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

Nắn gân Nga, Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định rằng, các cuộc tập trận đều được lên kế hoạch từ trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine diễn ra.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine
Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Mỹ và Đông Âu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa
Mỹ và Đông Âu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Mỹ dự định hợp tác triển khai phòng thủ tên lửa ở châu Âu với tất cả các đối tác như: Ba Lan, Cộng hòa Czech, Rumania, Nga.  

Mỹ và Đông Âu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Mỹ và Đông Âu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Mỹ dự định hợp tác triển khai phòng thủ tên lửa ở châu Âu với tất cả các đối tác như: Ba Lan, Cộng hòa Czech, Rumania, Nga.  

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu
Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

VOV.VN - Nga hy vọng NATO sẽ tôn trọng các thỏa thuận song phương có từ trước. 

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

Nga muốn NATO giải thích về việc triển khai quân ở Đông Âu

VOV.VN - Nga hy vọng NATO sẽ tôn trọng các thỏa thuận song phương có từ trước. 

Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về "lá chắn tên lửa" ở Đông Âu
Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về "lá chắn tên lửa" ở Đông Âu

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/11 đã đưa tuyên bố trên ngay sau khi có tin từ Nga cho biết điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Mỹ về vấn đề này.

Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về "lá chắn tên lửa" ở Đông Âu

Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về "lá chắn tên lửa" ở Đông Âu

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/11 đã đưa tuyên bố trên ngay sau khi có tin từ Nga cho biết điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Mỹ về vấn đề này.

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic
NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ.

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ.

Mỹ cân nhắc triển khai binh sỹ tham gia tập trận tại Đông Âu
Mỹ cân nhắc triển khai binh sỹ tham gia tập trận tại Đông Âu

VOV.VN - Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Ukraine vẫn chưa có lối thoát.

Mỹ cân nhắc triển khai binh sỹ tham gia tập trận tại Đông Âu

Mỹ cân nhắc triển khai binh sỹ tham gia tập trận tại Đông Âu

VOV.VN - Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Ukraine vẫn chưa có lối thoát.