Mỹ sẽ triển khai Vệ binh quốc gia ở ba điểm nóng về Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 22/3 đã cho phép triển khai Vệ binh quốc gia ở ba bang có tỷ lệ tử vong và mắc Covid-19 cao nhất nước Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/03, Ông Trump cho biết đã phê duyệt tuyên bố thảm họa của bang Washington và sẽ sớm thông qua yêu cầu tuyên bố thảm họa của bang California.

Ảnh minh họa: AP

Trước đó, ông Trump cũng đã thông qua tuyên bố thảm họa của New York. Quyết định thông qua tuyên bố thảm họa sẽ cho phép các bang này được huy động các nguồn lực liên bang để đối phó với đại dịch Covid-19. Tổng thống Donald Trump tuyên bố cho phép các bang này được triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tham gia công tác đối phó với Covid-19.

Ông Trump cũng công bố danh sách các trang thiết bị y tế cần thiết cung cấp cho ba bang này nhằm ứng phó với số ca lây nhiễm đang tăng nhanh tại đây. California, Washington và New York là những điểm nóng về Covid-19 với số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New York yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà
New York yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà

VOV.VN - New York là một trong những bang có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao nhất ở Mỹ.

New York yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà

New York yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà

VOV.VN - New York là một trong những bang có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao nhất ở Mỹ.

Mỹ vượt 21.000 ca mắc Covid-19, D.Trump tuyên bố “thảm hoạ” New York
Mỹ vượt 21.000 ca mắc Covid-19, D.Trump tuyên bố “thảm hoạ” New York

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 đã tăng lên 21.212 trong sáng 21/3 (giờ Mỹ), trong đó 10.365 trường hợp được ghi nhận ở New York.

Mỹ vượt 21.000 ca mắc Covid-19, D.Trump tuyên bố “thảm hoạ” New York

Mỹ vượt 21.000 ca mắc Covid-19, D.Trump tuyên bố “thảm hoạ” New York

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 đã tăng lên 21.212 trong sáng 21/3 (giờ Mỹ), trong đó 10.365 trường hợp được ghi nhận ở New York.