Mỹ - Singapore cùng lên tiếng về hành vi ngang ngược của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Singapore nhất trí cho rằng, mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ngày 25/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc thảo luận về “hành vi gây mất ổn định” của Trung Quốc ở Biển Đông nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Singapore.

 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa có cuộc thảo luận về “hành vi gây mất ổn định” của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh: straitstimes)

Tuyên bố của Nhà Trắng có đoạn: “Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thảo luận về mối quan tâm chung liên quan đến những hành vi gây mất ổn định ở Biển Đông (của Trung Quốc); đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế vì lợi ích chung, đảm bảo tự do an toàn hàng hải cũng như tuân thủ tôn chỉ giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình”.

Trung Quốc thời gian qua đơn phương tuyên bố yêu sách chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm cả các vùng biển gần bờ của một số nước láng giềng. Bắc Kinh cũng ngày càng tỏ ra hung hăng hơn trong việc hiện thực hóa yêu sách phi lý này.

Mặc dù Mỹ tuyên bố không đứng về bất kỳ bên nào trong các tranh chấp nhưng Washington luôn nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh cần phải tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Trước đó, phát biểu khi có buổi nói chuyện tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại của Mỹ, ông Lý Hiển Long cho rằng, các bên liên quan trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế thay vì theo đuổi quan điểm mà họ “tự cho là đúng”.

Theo ông Lý Hiển Long, Singapore không phải là nước có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông nhưng nước này ủng hộ nỗ lực của ASEAN để đàm phán với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ đang ngày một gia tăng trong khu vực.

Bình luận về việc Trung Quốc nói rằng, tuyên bố của họ là có cơ sở lịch sử và rằng những cơ sở này thậm chí đã tồn tại trước khi luật pháp quốc tế ra đời, Thủ tướng Singapore nói: “Tôi không phải là luật sư vì vậy tôi không bình luận về đúng sai trong lập luận của Trung Quốc. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm của một quốc gia, mỗi nước đều phải tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc tế, nơi có các nước lớn và cả các nước nhỏ, ở đó, bạn không thể dùng sức mạnh để khẳng định mình là đúng”.

Cũng theo AFP, trong cuộc gặp giữa ông Biden và ông Lý Hiển Long, hai bên còn thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của 12 nước hiện đang gặp khó khăn. Nhà Trắng cho biết: “Hai bên có chung quan điểm cho rằng, các nước tham gia cần phải cùng nhau làm việc để tiến tới hoàn thành một thỏa thuận càng sớm càng tốt”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát
Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế thật sự quan ngại về những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

Căng thẳng ở Biển Đông do Trung Quốc gây ra có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế thật sự quan ngại về những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông
Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

Mỹ phản ứng trước việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan vào Biển Đông

VOV.VN - Cả Tổng thống Mỹ lẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề các giàn khoan mới của Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ rút giàn khoan Nam Hải 9 vào ngày 20/8
Trung Quốc sẽ rút giàn khoan Nam Hải 9 vào ngày 20/8

Cục Hải sự Trung Quốc vừa đưa ra thời gian công tác trên biển Đông của giàn khoan Nam Hải 9.

Trung Quốc sẽ rút giàn khoan Nam Hải 9 vào ngày 20/8

Trung Quốc sẽ rút giàn khoan Nam Hải 9 vào ngày 20/8

Cục Hải sự Trung Quốc vừa đưa ra thời gian công tác trên biển Đông của giàn khoan Nam Hải 9.

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc
Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

Philippines lên án tấm bản đồ ‘nuốt’ gần hết Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Philippines cho rằng, tham vọng của Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines kêu gọi ASEAN liên kết với nhau đối phó với Trung Quốc
Philippines kêu gọi ASEAN liên kết với nhau đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng, giải pháp cuối cùng cho mọi mâu thuẫn là tuân thủ luật pháp quốc tế và đàm phán hòa bình.

Philippines kêu gọi ASEAN liên kết với nhau đối phó với Trung Quốc

Philippines kêu gọi ASEAN liên kết với nhau đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng, giải pháp cuối cùng cho mọi mâu thuẫn là tuân thủ luật pháp quốc tế và đàm phán hòa bình.

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai
Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ mới phát hành nhằm khẳng định “chủ quyền” Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng trái chiều trong truyền thông nước này, mà nhiều người cho gọi là “việc làm không cần thiết”.

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ “nuốt” gần hết Biển Đông bị chính người Trung Quốc mỉa mai

Bản đồ mới phát hành nhằm khẳng định “chủ quyền” Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng trái chiều trong truyền thông nước này, mà nhiều người cho gọi là “việc làm không cần thiết”.

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều học giả quốc tế cho rằng, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế tiếp tục lên án hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều học giả quốc tế cho rằng, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý và đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Căng thẳng Biển Đông: TQ không thể dùng sức mạnh để cho mình là đúng
Căng thẳng Biển Đông: TQ không thể dùng sức mạnh để cho mình là đúng

VOV.VN - Theo ông Lý Hiển Long, Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN để đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Căng thẳng Biển Đông: TQ không thể dùng sức mạnh để cho mình là đúng

Căng thẳng Biển Đông: TQ không thể dùng sức mạnh để cho mình là đúng

VOV.VN - Theo ông Lý Hiển Long, Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN để đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Trung Quốc ngang ngược phát hành bản đồ dọc “nuốt” gần hết Biển Đông
Trung Quốc ngang ngược phát hành bản đồ dọc “nuốt” gần hết Biển Đông

VOV.VN - Trong tấm bản đồ này, Trung Quốc ngang nhiên "nhận vơ" rằng mình có chủ quyền với gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông.

Trung Quốc ngang ngược phát hành bản đồ dọc “nuốt” gần hết Biển Đông

Trung Quốc ngang ngược phát hành bản đồ dọc “nuốt” gần hết Biển Đông

VOV.VN - Trong tấm bản đồ này, Trung Quốc ngang nhiên "nhận vơ" rằng mình có chủ quyền với gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông.

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”
Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc như “mối đe dọa quân sự”

VOV.VN - Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.