Mỹ sốt ruột chờ đợi Syria thực thi đề xuất của Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sẽ lấy phiếu ở Quốc hội về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/9 cho biết, nước này không thể đợi quá lâu trong việc loại bỏ vũ khí hóa học tại Syria theo như đề xuất của Nga. Phát biểu trước các nhà làm luật Mỹ, ông Kerry nói: “Tôi đã có vài cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Lavrov bàn về việc chính quyền của ông Al Assad phải giao nộp kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát.

Tuy nhiên, quá trình này phải được tiến hành không được chậm trễ, không những thế mà còn phải được tiến hành một cách chân thật, có kiểm chứng. Đây là một điều rất khó thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chờ đợi về việc thực hiện đề xuất đó của Nga nhưng không thể đợi quá lâu.”- ông Kerry nói.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama, người gọi đề xuất của Nga một bước đột phá tiềm năng, vẫn sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội về việc có tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Syria hay không.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đang cùng với Syria soạn thảo kế hoạch đặt các kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của quốc tế. Nga sẵn sàng hợp tác cùng với Tổng Thư ký LHQ, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc soạn thảo kế hoạch này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh việc điều tra các trường hợp sử dụng vũ khí hóa học vẫn phải được tiến hành. Các chuyên gia LHQ cần phải quay trở lại Syria và thực hiện đầy đủ sứ mệnh của mình để đưa những kẻ phạm tội ra công lý./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9
Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

VOV.VN - Hàng trăm binh sỹ lính thủy đánh bộ của Mỹ đã di chuyển đến gần Libya, nhằm tăng cường khả năng phản ứng.

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

Mỹ tăng cường an ninh ở các sứ quán trước thềm 11/9

VOV.VN - Hàng trăm binh sỹ lính thủy đánh bộ của Mỹ đã di chuyển đến gần Libya, nhằm tăng cường khả năng phản ứng.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học
Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

Đức muốn Syria tham gia Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng, sẽ rất quan trọng nếu Syria tuyên bố rằng, họ muốn tham gia “Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học”.

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?
Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

VOV.VN - Các đoạn phim và hình ảnh của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria có thể đã được dàn dựng từ trước.

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

Tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là sản phẩm dàn dựng?

VOV.VN - Các đoạn phim và hình ảnh của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria có thể đã được dàn dựng từ trước.

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học
Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

Syria chấp nhận đề xuất bàn giao vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngoại trưởng Syria cho biết chính phủ của ông đồng ý với kế hoạch nhằm "ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ"