Mỹ tái khẳng định phán quyết Tòa trọng tài về Biển Đông với Philippines

VOV.VN - Hôm qua (21/2), Chính quyền mới của Hoa Kỳ đã tái khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông với Philippines.

Lời khẳng định của Hoa Kỳ được đưa ra với Philippines trong cuộc điện đàm giữa Cố vấn an ninh hai nước trong khi thảo luận về các cơ hội để củng cố quan hệ đồng minh.

Trong thông báo sau điện đàm, Cố vấn an ninh Philippines, ông Hermogenes Esperon cho biết, hai bên hoan nghênh việc kỉ niệm 70 năm Hiệp ước phòng thủ chung. Đồng thời, Cố vấn an ninh Hoa Kỳ Jake Sullivan tái khẳng định, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden công nhận “phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cuối cùng và mang tính chất ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên”. Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực có trụ sở tại La Hay đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về “đường chín đoạn” trên Biển Đông trong vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines.

Cố vấn an ninh hai nước cũng thảo luận về diễn biến chính trị ở Myanmar và các vấn đề liên quan đến nhân quyền và chống khủng bố. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã phản ứng mạnh mẽ về luật mới của Trung Quốc, trong đó cho phép lực lượng hải cảnh nước này bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington lo ngại luật có thể được sử dụng để "đe dọa các nước láng giềng hàng hải của Trung Quốc". Trong khi trước đó, Philippines cũng đã gửi công hàm ngoại giao phản đổi luật mới của nước này. Ngoại trưởng Philippines, Teodoro Locsin đã gọi đây là “mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói” với các nước phản đối luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc
Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Biển Đông đang nóng trở lại do hành vi gây hấn của Trung Quốc, Indonesia và Philippines đã tăng cường lực lượng để ứng phó xung đột có thể xảy ra và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

Indonesia, Philippines tăng cường lực lượng ở Biển Đông đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Trước tình hình Biển Đông đang nóng trở lại do hành vi gây hấn của Trung Quốc, Indonesia và Philippines đã tăng cường lực lượng để ứng phó xung đột có thể xảy ra và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc
Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - "Chúng tôi phải hoàn thành các dự án hàng đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tôn trọng các hợp đồng đã ký với các công ty Trung Quốc”.

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - "Chúng tôi phải hoàn thành các dự án hàng đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tôn trọng các hợp đồng đã ký với các công ty Trung Quốc”.

Trung Quốc “vừa đấm vừa xoa” với Philippines trong vấn đề Biển Đông
Trung Quốc “vừa đấm vừa xoa” với Philippines trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn nguy hiểm, mặt khác lại muốn Philippines hợp tác, đối thoại trong vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc “vừa đấm vừa xoa” với Philippines trong vấn đề Biển Đông

Trung Quốc “vừa đấm vừa xoa” với Philippines trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn nguy hiểm, mặt khác lại muốn Philippines hợp tác, đối thoại trong vấn đề Biển Đông.