Mỹ tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria

VOV.VN - Hiện Bộ quốc phòng Mỹ đang tiến hành xem xét và điều chỉnh để đạt được hiệu quả trong chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đề nghị chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép tái khởi động chương trình huấn luyện và trang bị cho phe đối lập ôn hòa tại Syria trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chính quyền Mỹ đã cho phép tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria. (Ảnh minh họa: freedomoutpost)

Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm qua (8/3), Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ phụ trách điều hành các chiến dịch ở Trung Đông, Tướng Lloyd Austin cho biết, chiến dịch huấn luyện này sẽ ngắn hơn, nhưng có thể trang bị năng lực đáng kể cho phe đối lập ôn hòa tại Syria trong cuộc chiến chống IS, nếu được thực thi.

Theo ông Austin, chương trình huấn luyện mới này sẽ được tiến hành dựa trên bài học được đúc rút từ những thất bại trong chiến dịch đào tạo trước đó. Hiện tại, Bộ quốc phòng Mỹ đang tiến hành xem xét và điều chỉnh để đạt được hiệu quả trong chiến dịch mới này.

Chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí cho phe đối lập ôn hòa tại Syria của Bộ Quốc phòng Mỹ với kinh phí 500 triệu USD đã thất bại vào tháng 7 năm ngoái, khi không đào tạo được bất kỳ lực lượng chiến đấu trên bộ nào có khả năng tham gia chiến dịch chống IS.

Đến tháng 10/2015, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố kế hoạch chấm dứt chương trình này, thay vào đó, tập trung hỗ trợ các lực lượng đang tham chiến chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán
Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

VOV.VN - Đại diện phe đối lập tại Syria vừa chấp thuận vòng đàm phán mới do quốc tế bảo trợ, dự kiến bắt đầu cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tại Thụy Sỹ.

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

VOV.VN - Đại diện phe đối lập tại Syria vừa chấp thuận vòng đàm phán mới do quốc tế bảo trợ, dự kiến bắt đầu cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tại Thụy Sỹ.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

Syria và Libya là tâm điểm cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Italy
Syria và Libya là tâm điểm cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Italy

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, sự can thiệp nào của nước ngoài vào Syria chỉ được phép giới hạn trong mục đích chiến đấu chống IS.

Syria và Libya là tâm điểm cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Italy

Syria và Libya là tâm điểm cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Italy

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, sự can thiệp nào của nước ngoài vào Syria chỉ được phép giới hạn trong mục đích chiến đấu chống IS.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria
“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.