Mỹ: Taliban phải chịu trách nhiệm về các “hành động bạo lực thái quá” ở Afghanistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (2/8) cho biết, Taliban phải chịu trách nhiệm về “những hành động bạo lực thái quá và tàn bạo” đang gia tăng ở Afghanistan trong thời gian gần đây.

Phát biểu tại một cuộc họp báo về tình hình ở Afghanistan, ông Ned Price nhấn mạnh: “Trong hầu hết các trường hợp, phải có một bên chịu trách nhiệm về những hành động bạo lực dã man và tàn bạo đã gây ra đối với người dân Afghanistan, và đó là Taliban. Tất nhiên, còn có các nhóm khủng bố khác cũng đang hoạt động, nhưng chúng ta đã thấy thời gian gần đây Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công. Họ không mấy quan tâm đến tính mạng và quyền của người dân, ngay cả quyền cơ bản nhất của người dân Afghanistan, đó là được sống trong sự an toàn và an ninh”.

Ông Ned Price cũng cho biết, các vụ tấn công của Taliban gần đây luôn có chủ đích, nhằm phá hủy các tòa nhà và cầu đường, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, đồng thời khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của giới lãnh đạo Taliban.

Vào hôm qua, các tay súng của Taliban đã tiến sâu hơn vào thủ phủ Lashkargah ở miền Nam Afghanistan và phong tỏa các tòa nhà chính phủ. Trong khi đó, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở khu vực gần cơ quan An ninh Quốc gia, nhà tù và trụ sở cảnh sát ở tỉnh Helmand.

Liên tiếp trong những ngày qua, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm giành lợi thế ở Afghanistan và gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố cảnh báo: “Nếu không có sự giảm leo thang bạo lực đáng kể, Afghanistan sẽ chứng kiến số thương vong dân sự cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận trong 1 năm”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đang cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh, sau khi một báo cáo từ cơ quan giám sát Afghanistan kết luận rằng lực lượng nổi dậy này vi phạm luật nhân đạo quốc tế bằng cách giết hại dân thường và cướp tài sản của người dân.

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đang cáo buộc Taliban phạm tội ác chiến tranh, sau khi một báo cáo từ cơ quan giám sát Afghanistan kết luận rằng lực lượng nổi dậy này vi phạm luật nhân đạo quốc tế bằng cách giết hại dân thường và cướp tài sản của người dân.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan
Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

Cập nhật về tình hình Mỹ rút quân và Taliban chiếm thêm nhiều đất ở Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 95% quân Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, trong khi Taliban đã chiếm được 223 khu và tranh chấp 116 khu khác với quân chính phủ.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên
Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

Giao tranh dữ dội khắp Afghanistan, Taliban đe dọa chiếm được thủ phủ tỉnh đầu tiên

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban và lực lượng của chính phủ Afghanistan tiếp tục giao tranh ở Lashkar Gah - thủ phủ của tỉnh Helmand. Taliban hiện đã kiểm soát được vài quận của thành phố Lashkar Gah, theo các nhà báo địa phương mà CNN liên lạc được.