Mỹ, Taliban thảo luận quá trình hòa bình ở Afghanistan

VOV.VN - Phát ngôn viên Taliban cho biết, trưởng đoàn đàm phán của họ ngày 3/8 đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ về quá trình hòa bình ở Afghanistan.

Người phát ngôn Taliban ở thủ đô Doha, Qatar, Suhail Shaheen cho biết nội dung cuộc thảo luận bao gồm việc chính phủ Afghanistan thả các tù nhân Taliban.

Ông Shaheen. Ảnh: AP.

Ông Shaheen. Ảnh: AP.

Đây là yêu cầu của Taliban trước khi bước vào đàm phán với các quan chức chính phủ và các lực lượng khác ở Afghanistan về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài ở nước này.

Ông Suhail cũng cho biết, đại diện Taliban và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thảo luận khởi động các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan và nhấn mạnh việc thả các tù nhân còn lại là điều cần thiết cho việc tiến hành đàm phán.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa có phản hồi về thông tin trên.

Việc thả tù nhân Taliban đã trở thành rào cản đối với các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan, từng dự kiến bắt đầu từ 10/03.

Ngày 29/2, một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đã kêu gọi Kabul thả 5.000 tù nhân Taliban nhằm đổi lại việc Taliban trao trả tự do cho 1.000 nhân viên chính phủ.

Chính phủ Afghanistan đã thả 4.600 tù nhân trong danh sách yêu cầu của Taliban. Tuy nhiên, Tổng thống Ashraf Ghani đã từ chối trao trả tự do cho số còn lại vì cho rằng những người này đã phạm các tội nghiêm trọng bao gồm việc đánh bom sứ quán Đức năm 2017 và các cuộc tấn công đẫm máu khác.

Thay vào đó, Tổng thống Ghani dự định sẽ thả 500 tù nhân không có trong danh sách yêu cầu của Taliban đồng thời kêu gọi một cuộc họp của lãnh đạo các bộ tộc ở Afghanistan nhằm tham vấn có nên thả những người còn lại trong danh sách của Taliban hay không. Cuộc họp này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8 tới.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8 tới.

Tiến trình hòa bình Trung Đông diễn ra quá chậm
Tiến trình hòa bình Trung Đông diễn ra quá chậm

Hiện người dân Israel và Palestine đang bị bế tắc trong các cuộc đàm phán và hai bên ngày càng mất lòng tin lẫn nhau.

Tiến trình hòa bình Trung Đông diễn ra quá chậm

Tiến trình hòa bình Trung Đông diễn ra quá chậm

Hiện người dân Israel và Palestine đang bị bế tắc trong các cuộc đàm phán và hai bên ngày càng mất lòng tin lẫn nhau.

Xây dựng nhà ở Jerusalem tổn hại đến quá trình hòa bình Trung Đông
Xây dựng nhà ở Jerusalem tổn hại đến quá trình hòa bình Trung Đông

Việc Israel tuyên bố kế hoạch xây dựng 1.600 căn nhà mới ở khu vực đông Jesuralem làm xói mòn hình ảnh của Mỹ trong việc thúc giục các bên giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông

Xây dựng nhà ở Jerusalem tổn hại đến quá trình hòa bình Trung Đông

Xây dựng nhà ở Jerusalem tổn hại đến quá trình hòa bình Trung Đông

Việc Israel tuyên bố kế hoạch xây dựng 1.600 căn nhà mới ở khu vực đông Jesuralem làm xói mòn hình ảnh của Mỹ trong việc thúc giục các bên giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông