Mỹ tăng cường an ninh biên giới đối phó đoàn người di cư từ Trung Mỹ

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu ở San Diego thuộc bang California.

Chính phủ Mỹ ngày 13/11 cho biết đã bắt đầu củng cố an ninh tại cửa khẩu Tijuana với Mexico. Đây được coi là một trong các bước chuẩn bị đối phó với đoàn người di cư từ Trung Mỹ đang tìm cách vào Mỹ qua Mexico. 

Binh sỹ Mỹ chuẩn bị dây thép gai tăng cường phòng thủ ở cửa khẩu San Ysidro. (Ảnh: AP)

Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ thông báo đóng cửa 4 làn đường tại các cửa khẩu San Ysidro và Otay Mesa ở San Diego thuộc bang California.

Quyết định này nhằm lắp đặt các thiết bị chuẩn bị đối phó với đoàn người di cư từ Trung Mỹ cũng như các rủi ro về an ninh và an toàn mà đoàn người có thể gây ra.

Tuần trước, hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại California đã được điều động để hỗ trợ các lực lượng đảm bảo an ninh biên giới.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã ra lệnh huy động 5 nghìn binh sỹ tới biên giới để giúp giải quyết vấn đề người di cư, phần lớn từ Honduras, El Salvador và Nicaragua do tình trạng bạo lực, bất ổn chính trị và đói nghèo trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ
Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

Mexico hứa xử lý vấn đề người di cư tại biên giới với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico.

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử
Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Việc đưa số lượng lớn binh sĩ tới biên giới cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump giành lại điểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

Điều 5.000 binh sĩ tới biên giới - Trump tung chiêu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Việc đưa số lượng lớn binh sĩ tới biên giới cho thấy quyết tâm của Tổng thống Trump giành lại điểm cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới
Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico
Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump điều quân tới biên giới với Mexico nhằm chặn đoàn người di cư tiến về nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối điều quân tới biên giới với Mexico

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump điều quân tới biên giới với Mexico nhằm chặn đoàn người di cư tiến về nước này.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ
Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.