Mỹ tập trận với Romania gần Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tham gia cuộc tập trận với các đối tác quân sự Romania tại một căn cứ không quân gần bờ Biển Đen, khu vực biên giới phía đông của NATO, ngày 30/7.

Theo Thiếu tướng Joseph McGee - Tư lệnh Sư đoàn Nhảy dù 101 của Mỹ, việc triển khai quân đội đến các quốc gia ở sườn đông nam của NATO cho thấy cam kết của Mỹ ở khu vực.

“Việc triển khai quân đội tham gia cuộc tập trận này, và quan trọng hơn, việc triển khai của chúng tôi tới Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia là nhằm thể hiện những cam kết chặt chẽ của Mỹ đối với các đồng minh NATO. Những quốc gia này cũng đã cùng tham gia các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Afghanistan và thật vinh dự khi được diễn tập cùng họ”, Thiếu tướng Joseph McGee nêu rõ.

Trong cuộc tập trận này, các binh sĩ thuộc Sư đoàn Nhảy dù 101 của Mỹ đã thực hiện các bài diễn tập chiến đấu từ trực thăng và máy bay phản lực bay theo đội hình.

Trong một tuyên bố trên trang web, lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết, các binh sĩ thuộc Lực lượng Nhảy dù 101 đã bắt đầu đến Romania từ cuối tháng 6 vừa qua. Động thái này là một phần trong sứ mệnh hỗ trợ các lực lượng NATO của Mỹ, trấn an các đồng minh, đồng thời thể hiện cam kết “sắt đá” của Mỹ tại các khu vực ở sườn phía Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

*, Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ bắt đầu khởi động cuộc tập trận tên lửa chung nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo ở vùng biển ngoài khơi Hawaii, vào ngày mai (1/8). 

Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, ba nước sẽ tiến hành tập trận chung mang tên “Rồng Thái Bình Dương” (Pacific Dragon) kéo dài cho đến hết ngày 14/8 tới.

Cuộc diễn tập quân sự này được khởi động đúng thời điểm diễn ra tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022, tập trung vào việc cải thiện khả năng phối hợp chiến thuật và kỹ thuật giữa các bên tham gia, bao gồm phát hiện, theo dõi và báo cáo các mục tiêu đạn đạo.

Dự kiến 8 tàu nổi và 2 máy bay sẽ tham gia tập trận, trong đó đáng chú ý là Hàn Quốc sẽ triển khai khu trục hạm lớp Sejong Đại đế.

Hải quân Hàn Quốc từng tham gia cuộc tập trận chung được tổ chức hai năm một lần này vào năm 2018 và 2020 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in, song không tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc tập trận này vào thời điểm đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật - Mỹ tập trận không quân sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Nhật - Mỹ tập trận không quân sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hôm nay (7/6), không quân nước này và không quân Mỹ đã tiến hành tập trận chung trên không với sự tham gia của 6 máy bay chiến đấu của 2 bên.

Nhật - Mỹ tập trận không quân sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Nhật - Mỹ tập trận không quân sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Theo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hôm nay (7/6), không quân nước này và không quân Mỹ đã tiến hành tập trận chung trên không với sự tham gia của 6 máy bay chiến đấu của 2 bên.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận
Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/6 đã phóng 8 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua.

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

Triều Tiên phóng loạt tên lửa sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/6 đã phóng 8 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay trong hơn 4 năm qua.

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung
Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.