Mỹ tham gia huấn luyện phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 19/5 cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo tới lãnh đạo các nước thành viên G7 rằng Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực chung với các đối tác và đồng minh để huấn luyện phi công máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Theo quan chức này, các hoạt động huấn luyện sẽ không diễn ra ở Mỹ mà có thể được thực hiện ở châu Âu với sự tham gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh ở châu Âu. Khóa huấn luyện này có thể diễn ra trong nhiều tháng, qua đó các phi công Ukraine sẽ được hướng dẫn sử dụng các loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 bao gồm F-16. Cũng theo quan chức trên, các nước tham gia sẽ quyết định khi nào cung cấp máy bay, số lượng máy bay và nước nào sẽ cung cấp máy bay cho khóa huấn luyện.

Mỹ hồi tháng 3 đã đón hai phi công Ukraine tại một căn cứ quân sự ở bang Arizona để đánh giá kỹ năng của họ thông qua việc sử dụng mô hình giả định, để từ đó xác định các phi công Ukraine cần bao nhiêu thời gian để học cách sử dụng các loại máy bay quân sự của Mỹ bao gồm F-16.

Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden đã có một số dấu hiệu cho thấy sẽ cho phép các đồng minh châu Âu xuất khẩu máy bay F-16 sang Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải chịu sức ép từ các thành viên quốc hội và đồng minh, nhằm giúp Ukraine có máy bay để đối phó với việc Nga gia tăng các cuộc tấn công trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có tiến triển trong đàm phán trần nợ công ở Mỹ
Đã có tiến triển trong đàm phán trần nợ công ở Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng tối muộn 18/5 cho biết, đã có tiến triển trong đàm phán về trần nợ công và ngân sách liên bang giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ.

Đã có tiến triển trong đàm phán trần nợ công ở Mỹ

Đã có tiến triển trong đàm phán trần nợ công ở Mỹ

VOV.VN - Nhà Trắng tối muộn 18/5 cho biết, đã có tiến triển trong đàm phán về trần nợ công và ngân sách liên bang giữa Chính phủ và Quốc hội Mỹ.

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ
Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo thông tin từ nhóm vận động tranh cử, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis sẽ chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 vào thứ Năm tuần tới.

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ

Đối thủ nặng ký nhất của ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo thông tin từ nhóm vận động tranh cử, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis sẽ chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 vào thứ Năm tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công
Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

VOV.VN - Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của đảng Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ khi nhiều thành viên của đảng này đang yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 14, có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt sức ép chưa từng có về trần nợ công

VOV.VN - Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của đảng Cộng hòa mà ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ khi nhiều thành viên của đảng này đang yêu cầu sử dụng Tu chính án thứ 14, có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.