Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Lực lượng không gian Mỹ sẽ thành lập bộ chỉ huy đầu tiên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được nhận định sẽ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ ngày 21/11 thông báo Lực lượng Không gian nước này sẽ thành lập một bộ chỉ huy mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Kể từ sau khi Lực lượng không gian Mỹ được thành lập cuối năm 2019, đây là Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian đầu tiên được thành lập dưới một bộ chỉ huy tác chiến như INDOPACOM.

INDOPACOM là bộ chỉ huy tác chiến của Mỹ ở khu vực Đông Á và tiểu lục địa Ấn Độ. INDOPACOM sẽ là bộ tư lệnh đầu tiên lập đơn vị không gian trực thuộc, sau khi quân đội Mỹ chính thức ra mắt lực lượng không gian vào cuối năm 2019.

Sau khi được thành lập, đơn vị không gian ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được cho sẽ giúp cải thiện khả năng của Washington trong việc phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa hành trình phóng từ các nước trong khu vực.

Trước đó, Người đứng đầu các chiến dịch không gian Mỹ Chance Saltzman cho biết, đơn vị không gian ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được thành lập nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Các bộ tư lệnh chiến đấu khác của Mỹ bao gồm Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ... cũng sẽ sớm ra mắt lực lượng không gian.

Việc tuyên bố thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng không gian tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc và Triều Tiên gia tăng.

Một loạt cuộc tập trận chung giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đã khiến Triều Tiên đáp trả bằng việc liên tiếp phóng tên lửa, trong đó có 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chỉ riêng trong tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Không gian: Thành viên thứ 18 của cộng đồng tình báo Mỹ
Lực lượng Không gian: Thành viên thứ 18 của cộng đồng tình báo Mỹ

VOV.VN - Ngày 8/1/2021, Cộng đồng tình báo Mỹ đã chính thức có thêm thành thành viên thứ 18 - Lực lượng Tình báo, Giám sát và Trinh sát Không gian, có trách nhiệm đảm bảo không gian bên ngoài Trái Đất như một miền an toàn và tự do vì lợi ích của nước Mỹ.

Lực lượng Không gian: Thành viên thứ 18 của cộng đồng tình báo Mỹ

Lực lượng Không gian: Thành viên thứ 18 của cộng đồng tình báo Mỹ

VOV.VN - Ngày 8/1/2021, Cộng đồng tình báo Mỹ đã chính thức có thêm thành thành viên thứ 18 - Lực lượng Tình báo, Giám sát và Trinh sát Không gian, có trách nhiệm đảm bảo không gian bên ngoài Trái Đất như một miền an toàn và tự do vì lợi ích của nước Mỹ.

Tư lệnh Lực lượng Không gian đầu tiên của Mỹ nhậm chức
Tư lệnh Lực lượng Không gian đầu tiên của Mỹ nhậm chức

VOV.VN - Tướng John Raymond chính thức nhậm chức Tư lệnh Lực lượng Không gian, người đứng đầu quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ ngày 14/1.

Tư lệnh Lực lượng Không gian đầu tiên của Mỹ nhậm chức

Tư lệnh Lực lượng Không gian đầu tiên của Mỹ nhậm chức

VOV.VN - Tướng John Raymond chính thức nhậm chức Tư lệnh Lực lượng Không gian, người đứng đầu quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ ngày 14/1.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hướng đến thành lập Lực lượng Không gian
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hướng đến thành lập Lực lượng Không gian

VOV.VN - Sắc lệnh này đặt nền tảng cho một dự luật thành lập Lực lượng Không gian có thể so sánh với lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hướng đến thành lập Lực lượng Không gian

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hướng đến thành lập Lực lượng Không gian

VOV.VN - Sắc lệnh này đặt nền tảng cho một dự luật thành lập Lực lượng Không gian có thể so sánh với lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ.