Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cam kết xây dựng lại các liên minh của Mỹ và báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn từ chính sách đối ngoại phi chuẩn mực của chính quyền tiền nhiệm.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến thăm tới trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2.

Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về chính sách đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc đạt được các mục tiêu của mình và cho rằng các liên minh dân chủ đã bị "hao mòn" dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Ông Joe Biden đồng thời cam kết phối hợp với các đồng minh để thúc đẩy dân chủ, chống biến đổi khí hậu và các vấn đề cùng quan tâm.

"Nước Mỹ đã trở lại và ngành ngoại giao đã trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại các liên minh của mình, can dự với thế giới một lần nữa, không phải để giải quyết những thách thức của ngày hôm qua, mà là của ngày hôm nay và ngày mai.”- Tổng thống Biden nêu rõ.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trước một cơ quan chính phủ không phải tại Nhà Trắng qua đó nhấn mạnh nỗ lực nhằm đảo ngược chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Donald Trump, điều mà ông Biden thường chỉ trích là khiến “Nước Mỹ cô độc”.

Tổng thống Joe Biden cũng nhắc tới sự cần thiết của chính sách đối ngoại phải thúc đẩy các lợi ích của Mỹ ở trong nước và cho rằng hiện không còn ranh giới rõ ràng giữa chính sách đối ngoại và đối nội. Tổng thống Biden cũng tỏ ý sẵn sàng đương đầu với các thách thức mà Nga và Trung Quốc đặt ra, đồng thời hợp tác với hai nước này trong những lĩnh vực cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh
Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh

VOV.VN - Ngày 4/2, hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh là Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In để bàn bạc về nhiều vấn đề.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh

VOV.VN - Ngày 4/2, hai tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với lãnh đạo các nước đồng minh là Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In để bàn bạc về nhiều vấn đề.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan
Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 3/2 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có bất kỳ quyết định nào liên quan tới kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 3/2 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa có bất kỳ quyết định nào liên quan tới kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?
Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chính quyền Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược so với chính quyền tiền nhiệm về cách thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt nhưng thay đổi sẽ không diễn ra trong “một sớm, một chiều”.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chính quyền Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược so với chính quyền tiền nhiệm về cách thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt nhưng thay đổi sẽ không diễn ra trong “một sớm, một chiều”.