Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết mâu thuẫn an ninh trên chiến trường Syria

VOV.VN - Mỹ công nhận những “quan ngại hợp pháp” về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và quyền được phòng vệ của nước này khỏi các thành phần khủng bố.

Mỹ sẵn sàng phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết những quan ngại an ninh “hợp pháp” của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước báo giới hôm 22/1 khi đang ở thăm Anh.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters.

Theo ông Tillerson, Mỹ công nhận những “quan ngại hợp pháp” về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và quyền được phòng vệ của nước này khỏi các thành phần khủng bố. Tuy nhiên, Mỹ cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các bên liên quan kiềm chế.

Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết, Mỹ đã đề xuất các biện pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ và các bên liên quan nhằm sớm ổn định tình hình.

Đáp lại tuyên bố của phía Mỹ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ, song trước tiên phía Mỹ phải dừng cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố và thu lại những vũ khí đã được phát đi.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh ngày 20/1 vừa qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành chiến dịch lớn mới mang tên “Nhành Ôliu” nhằm đánh bật Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd - YPG khỏi tỉnh Afrin của Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, khoảng 20 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh 3 ngày qua. Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd lại được Mỹ hậu thuẫn và được coi là có vai trò trong chiến dịch đẩy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi các thành trì của chúng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Ai Cập nhận lời tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria
Ai Cập nhận lời tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria

VOV.VN -Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria là sáng kiến của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sớm đạt được hòa bình tại Syria.

Ai Cập nhận lời tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria

Ai Cập nhận lời tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria

VOV.VN -Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria là sáng kiến của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sớm đạt được hòa bình tại Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria bước sang ngày thứ 2
Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria bước sang ngày thứ 2

VOV.VN - Chính phủ Syria cùng nhiều nước đã bày tỏ lo ngại trước chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Syria.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria bước sang ngày thứ 2

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria bước sang ngày thứ 2

VOV.VN - Chính phủ Syria cùng nhiều nước đã bày tỏ lo ngại trước chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Syria.