Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi về việc loại Thổ khỏi chương trình F-35

VOV.VN - Đại diện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về việc loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35.

Hôm 18/7, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton để thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Máy bay F-35. Ảnh: Time.

Trong cuộc điện đàm, ông Kalin đã bày tỏ sự gay gắt đối với quyết định của Mỹ khi cho rằng những áp đặt đơn phương của phía Mỹ sẽ ngăn cản sự tiến triển trong quan hệ giữa hai nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những mâu thuẫn, quan chức cao cấp giữa hai nước cũng thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellen Lord tuyên bố, Mỹ bắt đầu tiến trình chính thức loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Theo phía Mỹ, nước này đã nhiều lần đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ để thay thế, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết sắm S-400, đi ngược lại với cam kết trong NATO là tránh dùng vũ khí Nga.

Theo Bộ quốc phòng Mỹ, điều này gây trở ngại lớn cho khả năng tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO. Tuy nhiên, Mỹ vẫn xem trọng mối quan hệ chiến lược, tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thận trọng trước sự hiện diện của S-400./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Vì sao F-15 vẫn được trọng dụng khi Mỹ đã có F-35
Infographic: Vì sao F-15 vẫn được trọng dụng khi Mỹ đã có F-35

VOV.VN - Các cuộc tranh luận về việc Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục mua máy bay F-15EX nhằm bổ sung cho Không quân, mặc dù họ đã có trong tay máy bay tàng hình F-35

Infographic: Vì sao F-15 vẫn được trọng dụng khi Mỹ đã có F-35

Infographic: Vì sao F-15 vẫn được trọng dụng khi Mỹ đã có F-35

VOV.VN - Các cuộc tranh luận về việc Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục mua máy bay F-15EX nhằm bổ sung cho Không quân, mặc dù họ đã có trong tay máy bay tàng hình F-35

Loại Ankara khỏi chương trình F-35, quan hệ Mỹ-Thổ “nổi sóng gió“
Loại Ankara khỏi chương trình F-35, quan hệ Mỹ-Thổ “nổi sóng gió“

VOV.VN -  Việc Thổ Nhĩ Kì kiên quyết mua S-400 của Nga và Washington loại Ankara khỏi chương trình F-35 khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ ngày càng rạn nứt.

Loại Ankara khỏi chương trình F-35, quan hệ Mỹ-Thổ “nổi sóng gió“

Loại Ankara khỏi chương trình F-35, quan hệ Mỹ-Thổ “nổi sóng gió“

VOV.VN -  Việc Thổ Nhĩ Kì kiên quyết mua S-400 của Nga và Washington loại Ankara khỏi chương trình F-35 khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ ngày càng rạn nứt.

Thổ Nhĩ Kỳ tìm con đường riêng khi ngày càng ngờ vực đồng minh Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ tìm con đường riêng khi ngày càng ngờ vực đồng minh Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400 sẽ chỉ càng khoét sâu thêm những ngờ vực và tạo thêm rạn nứt giữa hai đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ tìm con đường riêng khi ngày càng ngờ vực đồng minh Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ tìm con đường riêng khi ngày càng ngờ vực đồng minh Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400 sẽ chỉ càng khoét sâu thêm những ngờ vực và tạo thêm rạn nứt giữa hai đồng minh NATO.

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35
Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35

VOV.VN - Mỹ thông báo sẽ bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi danh sách máy báy chiến đấu F-35 sau khi nước này bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga.

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35

VOV.VN - Mỹ thông báo sẽ bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi danh sách máy báy chiến đấu F-35 sau khi nước này bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga.

Đặc phái viên LHQ lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ
Đặc phái viên LHQ lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Iraq lên án vụ sát hại 1 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tấn công có vũ ở thành phố Erbil, thuộc miền Bắc Iraq.

Đặc phái viên LHQ lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Đặc phái viên LHQ lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Iraq lên án vụ sát hại 1 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tấn công có vũ ở thành phố Erbil, thuộc miền Bắc Iraq.

Không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400
Không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

VOV.VN - Tổng thư ký Stoltenberg nói rằng, không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩu Kỳ khỏi liên minh quân sự này vì đã mua S-400 của Nga.

Không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

Không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

VOV.VN - Tổng thư ký Stoltenberg nói rằng, không thành viên NATO nào nêu vấn đề khai trừ Thổ Nhĩu Kỳ khỏi liên minh quân sự này vì đã mua S-400 của Nga.