Mỹ thông báo tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây thông báo, kế hoạch rút quân của nước này khỏi Afghanistan đã hoàn thành ở mức 13% - 20%.

Theo đó, tính đến nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm đã rút về một lượng lớn thiết bị quân sự từ Afghanistan, đồng thời bàn giao 5.000 thiết bị cho Bộ Quốc phòng Mỹ để tiêu hủy. Cơ quan này cũng đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Afghanistan 5 cơ sở quân sự, trong đó có căn cứ quân sự lớn nhất của lực lượng Mỹ là sân bay Kandahar.

Tiến độ chính xác cũng như ngày cuối cùng kết thúc quá trình rút quân đến nay chưa được tiết lộ để “bảo vệ an ninh cho hoạt động”

Theo kế hoạch, quá trình rút quân sẽ hoàn thành trước ngày 11/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân
Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng Taliban sau khi binh lính nước ngoài rút hoàn toàn khỏi quốc gia Nam Á này. Đây là khẳng định của Tổng thống Ashraf Ghani ngày 17/5, sau khi Mỹ thông báo đã rút được khoảng 20% binh lính khỏi chiến trường này.

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

Afghanistan "sẵn sàng" chiến đấu với Taliban sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng Taliban sau khi binh lính nước ngoài rút hoàn toàn khỏi quốc gia Nam Á này. Đây là khẳng định của Tổng thống Ashraf Ghani ngày 17/5, sau khi Mỹ thông báo đã rút được khoảng 20% binh lính khỏi chiến trường này.

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan
Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Phát biểu tại hội đàm với ngoại trưởng một số nước Trung Á trước thềm cuộc gặp lần 2 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và 5 nước Trung Á tổ chức ở tỉnh Thiểm Tây hôm 11/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập tình hình Afghanistan và đưa ra 3 đề xuất của phía Trung Quốc.

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?
Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

VOV.VN - Giữa lúc những binh lính cuối cùng của Mỹ và NATO đang rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài suốt 2 thập kỷ, họ đang để lại hàng tấn thiết bị quân sự bị phá hủy trong các bãi phế liệu.

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

Sau khi rút quân, Mỹ xử lý hàng tấn thiết bị quân sự ở Afghanistan như thế nào?

VOV.VN - Giữa lúc những binh lính cuối cùng của Mỹ và NATO đang rút khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài suốt 2 thập kỷ, họ đang để lại hàng tấn thiết bị quân sự bị phá hủy trong các bãi phế liệu.

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới
Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

VOV.VN - Cuối cùng các nước lớn đã đạt được thỏa thuận chung Doha về dàn xếp tình hình Afghanistan. Ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng với Pakistan đều thấy được lợi ích và an ninh của mình trong lộ trình này.

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

Đột phá tại Afghanistan chứng tỏ sự dàn xếp thành công giữa các nước lớn trên thế giới

VOV.VN - Cuối cùng các nước lớn đã đạt được thỏa thuận chung Doha về dàn xếp tình hình Afghanistan. Ba ông lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, cùng với Pakistan đều thấy được lợi ích và an ninh của mình trong lộ trình này.

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất
Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

VOV.VN - Trong một năm qua, hầu như ngày nào cũng có ít nhất một vụ nổ bom ô tô ở Kabul (Afghanistan), khiến cư dân địa phương kinh hoàng và nơm nớp lo sợ. Các vụ đánh bom xe đó gắn với việc gia tăng sử dụng loại bom dính thô sơ.

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

Cư dân Afghanistan nơm nớp lo sợ bom dính chết người - vũ khí khủng bố mới nhất

VOV.VN - Trong một năm qua, hầu như ngày nào cũng có ít nhất một vụ nổ bom ô tô ở Kabul (Afghanistan), khiến cư dân địa phương kinh hoàng và nơm nớp lo sợ. Các vụ đánh bom xe đó gắn với việc gia tăng sử dụng loại bom dính thô sơ.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.