Mỹ thông qua dự luật trang bị vũ trang cho lực lượng ôn hòa Syria

VOV.VN - Với tỷ lệ 78 phiếu thuận, 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chỉ một ngày sau khi Hạ viện phê chuẩn dự luật này. 

Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã thông qua dự luật gây tranh cãi do Tổng thống Barack Obama đệ trình, theo đó cho phép huấn luyện và vũ trang cho quân nổi dậy ôn hòa ở Syria trong cuộc chiến chống các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với tỷ lệ 78 phiếu thuận, 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chỉ một ngày sau khi Hạ viện phê chuẩn dự luật này. Dự luật hiện chỉ còn chờ Tổng thống Obama ký thành luật.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch, Tổng thống Obama nói rằng, ông hài lòng với kết quả ở cả Hạ viện và Thượng viện về kế hoạch tại Syria.

Theo ông Obama, sự ủng hộ mạnh mẽ tại cả 2 viện Quốc hội Mỹ về kế hoạch huấn luyện và vũ trang cho lực lượng đối lập tại Syria đã cho thấy nước Mỹ đoàn kết trong cuộc chiến chống lại các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Mỹ sẽ mạnh tay đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/9 một lần nữa khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ hành động mạnh tay để tiêu diệt IS.  

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?
Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Nhà nước Hồi giáo IS có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói về khả năng ảnh hưởng của nhóm Hồi giáo cực đoan IS với Việt Nam.

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq
Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lập liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Dù các nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc chống IS nhưng liên minh vẫn cần có chiến lược rõ ràng chống lại tổ chức này.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria
Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

Liên Hợp Quốc điều tra tội ác của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác thuộc IS sẽ bị xét xử trước công lý.