Mỹ thông qua việc bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Mới đây Mỹ đã công bố một số thỏa thuận mới về việc bán vũ khí cho các nước Arab vùng Vịnh trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với an ninh khu vực.

Hôm qua (3/8), báo chí Kuwait đưa tin về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua một thỏa thuận bán vũ khí trị giá 400 triệu USD cho nước này.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait khẳng định, Kuwait là một đồng minh chiến lược và quan trọng của Mỹ bên ngoài liên minh NATO và có vai trò trong việc giữ ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại Trung Đông. Thỏa thuận này nếu hoàn thành sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời có thể cải thiện khả năng của Kuwait trong việc đối đầu với các mối đe dọa trong khu vực ở hiện tại và tương lai.

Như vậy Kuwait đã trở thành quốc gia vùng Vịnh thứ ba sau Saudi Arabia và UAE thực hiện một thỏa thuận lớn để mua vũ khí của Mỹ. Trước đó hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo về việc chấp thuận thỏa thuận bán vũ khí cho Saudi Arabia và UAE với tổng trị giá hơn 5 tỷ USD. Cụ thể, Mỹ sẽ bán tên lửa Patriot và các thiết bị liên quan cho Saudi Arabia với chi phí ước tính 3,05 tỷ USD, đồng thời xác nhận thông qua một thỏa thuận trong tương lai để bán các hệ thống phòng không trị giá hơn 2 tỷ USD cho UAE.

Các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Mỹ và vùng Vịnh được công bố sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Saudi Arabia và tham dự hội nghị thượng định Jeddah vào giữa tháng 7 vừa qua. Chuyến thăm được đánh giá là một sự khởi đầu mới trong việc khôi phục mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Mỹ và các nước Arab vùng Vịnh nhằm đối phó với các thách thức khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán vũ khí cho Ba Lan, Hàn Quốc tiến gần cuộc chiến ở Ukraine?
Bán vũ khí cho Ba Lan, Hàn Quốc tiến gần cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết các thỏa thuận mới nhất với Warsaw không liên quan đến việc giúp Ukraine, mà là nhằm hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ba Lan.

Bán vũ khí cho Ba Lan, Hàn Quốc tiến gần cuộc chiến ở Ukraine?

Bán vũ khí cho Ba Lan, Hàn Quốc tiến gần cuộc chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết các thỏa thuận mới nhất với Warsaw không liên quan đến việc giúp Ukraine, mà là nhằm hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ba Lan.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)
Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Nga hợp tác với Vùng Vịnh, phá thế bao vây và sức ép từ phương Tây
Nga hợp tác với Vùng Vịnh, phá thế bao vây và sức ép từ phương Tây

VOV.VN - Cuộc gặp mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với 6 người đồng cấp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được cho là nhằm tìm kiếm giải pháp bù đắp cho những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga hợp tác với Vùng Vịnh, phá thế bao vây và sức ép từ phương Tây

Nga hợp tác với Vùng Vịnh, phá thế bao vây và sức ép từ phương Tây

VOV.VN - Cuộc gặp mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với 6 người đồng cấp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được cho là nhằm tìm kiếm giải pháp bù đắp cho những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây.