Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm hơn 800 dân Syria và Iraq thiệt mạng

VOV.VN - Theo hãng tin Sputnik của Nga, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria đã làm hơn 800 thường dân thiệt mạng.

Cụ thể, hôm 22/2, Liên quân chống khủng bố tại Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu có tên gọi là Lực lượng tác chiến hỗn hợp chiến dịch Nhổ tận gốc (Inherent Resolve) công bố báo cáo cho biết, dựa trên những thông tin có thể tiếp cận, ít nhất 841 thường dân vô tình bị giết chết bởi các cuộc tấn công của liên minh kể từ đầu chiến dịch được bắt đầu vào năm 2014. 

Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Ảnh: Premium Times.


Ngoài ra còn có thêm 485 báo cáo khác về thương vong của thường dân vẫn đang được nghiên cứu.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, liên quân này báo cáo số người chết là 830 thường dân kể từ khi bắt đầu hoạt động chiến dịch nói trên. Mỹ và các đồng minh bắt đầu thực hiện chiến dịch ở Iraq và Syria nhằm chống lại những tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tháng 8 năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích dữ dội đáp trả vụ Su-25 bị bắn hạ ở Syria
Nga không kích dữ dội đáp trả vụ Su-25 bị bắn hạ ở Syria

VOV.VN - Rạng sáng 5/2, máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục không kích vào các cứ điểm khủng bố tại Idlib- nơi chiếc Su-25 bị bắn hạ.

Nga không kích dữ dội đáp trả vụ Su-25 bị bắn hạ ở Syria

Nga không kích dữ dội đáp trả vụ Su-25 bị bắn hạ ở Syria

VOV.VN - Rạng sáng 5/2, máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục không kích vào các cứ điểm khủng bố tại Idlib- nơi chiếc Su-25 bị bắn hạ.

Liên quân quốc tế không kích IS, hơn 800 dân thường thiệt mạng
Liên quân quốc tế không kích IS, hơn 800 dân thường thiệt mạng

VOV.VN -Liên quân quốc tế đã tiến hành hơn 28.000 cuộc không kích và nhận được 1.790 báo cáo về thương vong của dân thường.

Liên quân quốc tế không kích IS, hơn 800 dân thường thiệt mạng

Liên quân quốc tế không kích IS, hơn 800 dân thường thiệt mạng

VOV.VN -Liên quân quốc tế đã tiến hành hơn 28.000 cuộc không kích và nhận được 1.790 báo cáo về thương vong của dân thường.

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel
Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

Mỹ ủng hộ chiến dịch không kích Syria của Israel

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Galloway ngày 10/2 tuyên bố, Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa.

Nga phản đối Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria
Nga phản đối Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria

VOV.VN - Nga sẽ nêu vấn đề Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria trong một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại nước này.

Nga phản đối Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria

Nga phản đối Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria

VOV.VN - Nga sẽ nêu vấn đề Mỹ không kích nhằm vào quân đội Syria trong một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại nước này.