Mỹ thực hiện kế hoạch ngăn chặn mối đe dọa của Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ hôm nay (20/11) tuyên bố nước này đang nỗ lực xây dựng một cơ sở hạ tầng tích hợp phòng thủ trên không và trên biển ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại Manama hàng năm ở Bahrain, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về Trung Đông và Bắc Phi, ông Brett McGurk, cho biết Mỹ tập trung vào việc ngăn chặn các mối đe dọa sắp xảy ra trong khu vực chiến lược giàu tài nguyên năng lượng đồng thời đang tích cực xây dựng một cấu trúc phòng thủ trên biển và trên không tích hợp trong khu vực này.

Ông McGurk cho biết, lực lượng Mỹ vừa phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa ra từ Iran khi xác nhận các báo cáo trước đó rằng Tehran đang lên kế hoạch tấn công đối thủ trong khu vực là Saudi Arabic. Ông Brett McGurk nói thêm rằng một lực lượng hải quân do Mỹ lãnh đạo sẽ triển khai hơn 100 tàu được điều khiển từ xa ở vùng biển vùng Vịnh vào năm tới để ngăn chặn các mối đe dọa hàng hải.

Động thái này được đưa ra khi Israel và Mỹ cáo buộc Iran sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu chở dầu của Israel ngoài khơi Oman trong tuần này. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ căng thẳng ở vùng biển vùng Vịnh, vốn là tuyến đường chính để cung cấp năng lượng toàn cầu thời gian qua.

Cũng trong phiên họp này, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Eyal Holata đã mô tả Iran là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Israel và cho rằng các cuộc đàm phán ở Vienna đã quá đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt các thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển UAV của Iran cho Nga
Mỹ trừng phạt các thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển UAV của Iran cho Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 15/11 đã áp trừng phạt đối với một số thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển máy bay không người lái (UAV) của Iran cho Nga sử dụng ở Ukraine.

Mỹ trừng phạt các thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển UAV của Iran cho Nga

Mỹ trừng phạt các thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển UAV của Iran cho Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 15/11 đã áp trừng phạt đối với một số thực thể bị cáo buộc giúp vận chuyển máy bay không người lái (UAV) của Iran cho Nga sử dụng ở Ukraine.

Đức cáo buộc Iran vi phạm hầu hết các điểm trong thỏa thuận hạt nhân
Đức cáo buộc Iran vi phạm hầu hết các điểm trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/11, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Iran đang vi phạm gần như tất cả các điểm của thỏa thuận hạt nhân.

Đức cáo buộc Iran vi phạm hầu hết các điểm trong thỏa thuận hạt nhân

Đức cáo buộc Iran vi phạm hầu hết các điểm trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/11, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Iran đang vi phạm gần như tất cả các điểm của thỏa thuận hạt nhân.

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh
Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Mocsow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên".

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Mocsow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên".