Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc

(VOV) - Chất độc trong số đồ chơi này có thể ảnh hưởng tới gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư.

Lực lượng Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ ở bang California, cuối tuần qua đã tịch thu hơn 36.000 món đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc do chứa hóa chất độc hại. Số đồ chơi bị bắt giữ tại hải cảng của 2 thành phố Los Angeles và Long Beach, trị giá trên 18.000 USD.

 

Một nhà máy sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc (Ảnh: Reddit)

Qua kiểm tra, Ủy ban An toàn tiêu dùng sản phẩm Mỹ phát hiện những những món đồ chơi  này chứa chất Phthalate quá mức cho phép (luật Mỹ quy định đồ chơi trẻ em không được có quá 0,1%).

Chất Phthalate được cho thêm trong quá trình sản xuất nhựa để nhựa dẻo và mềm. Đây là chất độc có thể ảnh hưởng tới gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư. Ngoài ra, nó còn là tác nhân gây dậy thì sớm, vô sinh, béo phì, hen suyễn và tiểu đường. Lô hàng này được nhập vào Mỹ để chuẩn bị tung ra vào dịp Giáng sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên