Mỹ tiếp tục gói viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD cho Ai Cập

VOV.VN-Thăm Mỹ, Tổng thống Ai Cập đã có hàng loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước, nhất là trong lĩnh vực quân sự, kinh tế.

Trong đó, Mỹ cam kết tiếp tục gói viện trợ quân sự 1,3 tỷ đôla cho Ai Cập và hàng trăm triệu đôla viện trợ kinh tế khác”.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mathis tại Lầu Năm Góc ngày hôm qua (5/4). Hai bên cũng trao đổi về cuộc chiến chống khủng bố và thống nhất sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến này.

Đặc biệt hợp tác quân sự là trọng tâm trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ đến thăm Ai Cập trong tương lai gần và tin tưởng rằng hai nước sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ tốt sau những căng thẳng trong thời gian vừa qua.

Trong suột cuộc gặp, cũng như các cuộc tiếp xúc khác với các quan chức Mỹ, Tổng thống Ai Cập đều bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông, nhất là cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Sisi cho rằng, chủ nghĩa khủng bố đã trở thành một mối đe dọa cho toàn thế giới. Do đó, cần có sự hợp tác và nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đối phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như ngăn chặn nguồn tài chính cung cấp cho khủng bố.

Ông Sisi khẳng định Ai Cập đã đạt đến một mức độ cao của sự ổn định và an ninh sau nhiều năm bất ổn chính trị, nhấn mạnh tiếp tục cải cách, duy trì an ninh trật tự  để đất nước phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Mối quan hệ Ai Cập – Mỹ là chiến lược lợi ích và tiếp tục được thúc đẩy sự hơn nữa trên cơ sở hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, để góp phần có hiệu quả trong việc đạt được an ninh và ổn định trong khu vực Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập
Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông
Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Washington ngày 27/2.

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

Ai Cập là đối tác thực sự của Mỹ ở Trung Đông

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Washington ngày 27/2.

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?
Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Mỹ cam kết hợp tác quân sự với Ai Cập chống khủng bố ở Sinai
Mỹ cam kết hợp tác quân sự với Ai Cập chống khủng bố ở Sinai

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Beecroft, ngày 11/3 cho biết, Mỹ và Ai Cập sẽ hợp tác quân sự ở các cấp độ khác nhau để loại trừ khủng bố ở bán đảo Sinai.

Mỹ cam kết hợp tác quân sự với Ai Cập chống khủng bố ở Sinai

Mỹ cam kết hợp tác quân sự với Ai Cập chống khủng bố ở Sinai

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Beecroft, ngày 11/3 cho biết, Mỹ và Ai Cập sẽ hợp tác quân sự ở các cấp độ khác nhau để loại trừ khủng bố ở bán đảo Sinai.