Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/11 thông báo sẽ cắt giảm binh sỹ Mỹ tại Afghanistan và Iraq cho tới 15/1/2021.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller, người mới được bổ nhiệm tuần trước, cho biết số binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sẽ giảm từ 4.500 xuống 2.500 và từ 3.000 xuống 2.500 ở Iraq tới thời điểm 15/01 năm sau. Ông Miller nhấn mạnh việc rút quân nằm trong các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và không phải là một thay đổi trong chính sách của Mỹ.   

Ngay sau thông báo của bộ Quốc phòng Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’brien cho biết Tổng thống Donald Trump hy vọng toàn bộ binh sỹ Mỹ ở Afghanistan và Iraq sẽ được đưa về nước muộn nhất là tháng 5 năm sau. Ông O’brien cũng cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về sự đóng góp của khối này đối với an ninh quốc gia và an ninh của các phái bộ nước ngoài tại các nước như Iraq và Afghanistan.

Quyết định rút quân của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hòa. Chủ tịch Ủy ban quân vụ Hạ viện, Hạ nghị sỹ Texas Mac Thornberry đã gọi đây là một sai lầm và khiến an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân Mỹ trên khắp thế giới không được bảo đảm. Trong khi đó, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo không nên có bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách quốc phòng và ngoại giao của Mỹ trong những tháng tới, bao gồm cả việc rút một số lượng binh sỹ lớn tại Afghanistan và Iraq. Theo ông McConnell, sẽ có rất ít thành viên quốc hội Mỹ ủng hộ việc rút quân nhanh vì điều này sẽ làm tổn thương các đồng minh của Mỹ và khiến những kẻ muốn làm phương hại tới Mỹ vui mừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel
Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

VOV.VN - Pakistan đang phải đối mặt với áp lực rất lớn của đồng minh Mỹ, buộc nước này phải công nhận Nhà nước Do Thái, đặc biệt trong bối cảnh một số quốc gia Arab đã ký thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv.

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

Mỹ ép Pakistan công nhận nhà nước Israel

VOV.VN - Pakistan đang phải đối mặt với áp lực rất lớn của đồng minh Mỹ, buộc nước này phải công nhận Nhà nước Do Thái, đặc biệt trong bối cảnh một số quốc gia Arab đã ký thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv.

Mỹ không thay đổi chính sách Biển Đông dù ai là tổng thống
Mỹ không thay đổi chính sách Biển Đông dù ai là tổng thống

VOV.VN - Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông sẽ vẫn được duy trì cho dù tổng thống mới của Mỹ là ai đi chăng nữa.

Mỹ không thay đổi chính sách Biển Đông dù ai là tổng thống

Mỹ không thay đổi chính sách Biển Đông dù ai là tổng thống

VOV.VN - Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông sẽ vẫn được duy trì cho dù tổng thống mới của Mỹ là ai đi chăng nữa.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công Iran?
Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công Iran?

VOV.VN - Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 16/11 về các khả năng quân sự nhằm tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc giải pháp quân sự tấn công Iran?

VOV.VN - Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 16/11 về các khả năng quân sự nhằm tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran.