Mỹ tiếp tục viện trợ gói quân sự thứ 16 cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/7 thông báo tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 175 triệu USD cho Ukraine.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh từ hơn 50 quốc gia tiếp tục viện trợ an ninh nhằm giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 16 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba qua đó nhấn mạnh việc Mỹ sẽ tìm cách buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục viện trợ nhân đạo và giúp Ukraine phục hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19
Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Các triệu chứng Covid-19 của Tổng thống Joe Biden đã được cải thiện và những chỉ số quan trọng của ông bao gồm huyết áp vẫn bình thường - thông báo được đưa ra từ bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor trong cuộc họp báo mới đây.

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

Cập nhật tình hình sức khỏe Tổng thống Mỹ Biden sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Các triệu chứng Covid-19 của Tổng thống Joe Biden đã được cải thiện và những chỉ số quan trọng của ông bao gồm huyết áp vẫn bình thường - thông báo được đưa ra từ bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor trong cuộc họp báo mới đây.

Mỹ tiết lộ thời điểm chuyển giao 580 UAV Phoenix Ghost cho Ukraine
Mỹ tiết lộ thời điểm chuyển giao 580 UAV Phoenix Ghost cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 580 UAV Phoenix Ghost bắt đầu từ tháng 8, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay ngày 22/7.

Mỹ tiết lộ thời điểm chuyển giao 580 UAV Phoenix Ghost cho Ukraine

Mỹ tiết lộ thời điểm chuyển giao 580 UAV Phoenix Ghost cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 580 UAV Phoenix Ghost bắt đầu từ tháng 8, một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay ngày 22/7.

Nhà Trắng nói gì về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine?
Nhà Trắng nói gì về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng điều này sẽ không "xảy ra sớm", Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đông An ninh Quốc gia John Kirby cho hay ngày 22/7.

Nhà Trắng nói gì về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine?

Nhà Trắng nói gì về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng điều này sẽ không "xảy ra sớm", Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đông An ninh Quốc gia John Kirby cho hay ngày 22/7.

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU
“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

VOV.VN - Với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, Nga dễ dàng chi phối an ninh năng lượng tại châu Âu, từ đó có khả năng tác động vào tâm lý xã hội và chính trị, chính sách của các nước này.

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

“Dòng chảy phương Bắc” là công cụ lợi hại để Nga gây sức ép với EU

VOV.VN - Với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, Nga dễ dàng chi phối an ninh năng lượng tại châu Âu, từ đó có khả năng tác động vào tâm lý xã hội và chính trị, chính sách của các nước này.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine
MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

MI6: Một nửa số điệp viên Nga ở châu Âu bị trục xuất kể từ xung đột Ukraine

VOV.VN - Richard Moore – trưởng Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) cho hay, 400 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở châu Âu đã bị trục xuất kể từ khi nổ ra xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine
Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

Tình báo Anh: Nga sắp cạn kiệt nguồn lực ở Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?
Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn giằng co ở nhiều nơi, khi Nga càng cải tiến lối đánh thì phương Tây lại càng viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Mới đây, Nga đã ám chỉ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Crimea bị Ukraine tấn công.

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

Nga có dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine đánh vào Crimea?

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn giằng co ở nhiều nơi, khi Nga càng cải tiến lối đánh thì phương Tây lại càng viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Mới đây, Nga đã ám chỉ sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Crimea bị Ukraine tấn công.

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024
Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.