Mỹ tin tưởng các nước Trung Đông sẽ đưa bộ binh tới Syria chống IS

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ tin tưởng rằng, các cường quốc Trung Đông sẽ gửi bộ binh tới Syria để tiêu diệt tổ chức IS.

Trong một cuộc phỏng vấn do kênh truyền hình CNN thực hiện, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đã là lúc các quốc gia láng giềng Syria cần có hành động và các quốc gia này có đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không đề cập cụ thể tên của bất cứ quốc gia nào có thể tham gia vào chiến dịch đưa bộ binh tới Syria này và cũng khẳng định, Mỹ sẽ không là một phần trong chiến dịch.

Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh sẽ có mặt trong liên minh này. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra chỉ ít giờ sau khi ông vừa có cuộc gặp với Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đang có chuyến thăm ba ngày tới Mỹ.

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa bộ binh tới Syria mà chỉ tập trung tăng cường năng lực cho chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt tổ chức IS đang kiểm soát một khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?
Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra
Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

VOV.VN- Giới chức Thái Lan khẳng định, chiến thuật trong vụ đánh bom ở Bangkok này không giống với những gì phiến quân ở cực Nam vẫn thực hiện.

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

VOV.VN- Giới chức Thái Lan khẳng định, chiến thuật trong vụ đánh bom ở Bangkok này không giống với những gì phiến quân ở cực Nam vẫn thực hiện.

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar
Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Hôm qua (26/8), tổng cộng 22 tên phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

Iraq tiêu diệt 22 tên phiến quân IS tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Hôm qua (26/8), tổng cộng 22 tên phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?
Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

VOV.VN -Người dân Kosovo cuối tuần qua bị cắt nguồn nước sinh hoạt sau vụ cảnh sát bắt 5 nghi can liên quan tới IS âm mưu đầu độc một hồ chứa nước.

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

Đầu độc nguồn nước châu Âu: Chiêu khủng bố mới của phiến quân IS?

VOV.VN -Người dân Kosovo cuối tuần qua bị cắt nguồn nước sinh hoạt sau vụ cảnh sát bắt 5 nghi can liên quan tới IS âm mưu đầu độc một hồ chứa nước.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS
Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.