Mỹ tổ chức hội nghị toàn cầu về Trung Đông, Iran

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Trung Đông, đặc biệt vấn đề Iran vào tháng 2 tới tại Ba Lan.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hội nghị toàn cầu về Trung Đông sẽ diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan từ 13-14/2, tập trung giải quyết một loạt vấn đề như chống khủng bố, cực đoan, chống phát triển và phổ biến tên lửa, thương mại và an ninh hàng hải, cùng các mối đe dọa của các tổ chức trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: CNBC

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Từ châu Á, châu Phi đến các nước bán cầu Tây, châu Âu tới Trung Đông, các nước dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận về sự ổn định của Trung Đông cũng như hòa bình, tự do ở khu vực, trong đó phần quan trọng là đảm bảo Iran sẽ phải là nhân tố không gây bất ổn hoặc ảnh hưởng”.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hiện đang thăm một loạt nước Trung Đông nhằm vận động sự ủng hộ cuả khu vực đối với một loạt vấn đề từ kế hoạch của Mỹ rút quân khỏi Syria đến mối quan hệ rạn nứt Qatar-Saudi Arabia tới vụ nhà báo Khashoggi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông
Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo Al-Fattah Al-Alim lớn nhất Trung Đông hiện nay.

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập chuẩn bị khai trương Nhà thờ Hồi giáo Al-Fattah Al-Alim lớn nhất Trung Đông hiện nay.

 Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Cam kết không bỏ rơi đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Cam kết không bỏ rơi đồng minh

VOV.VN - Việc Ngoại trưởng Pompeo tới thăm 8 nước Trung Đông được cho là để làm rõ kế hoạch của Mỹ cũng như tái khẳng định cam kết với khu vực.

 Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Cam kết không bỏ rơi đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông: Cam kết không bỏ rơi đồng minh

VOV.VN - Việc Ngoại trưởng Pompeo tới thăm 8 nước Trung Đông được cho là để làm rõ kế hoạch của Mỹ cũng như tái khẳng định cam kết với khu vực.

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân
Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, nhiều khả năng sẽ xuất hiện cục diện trật tự Syria hậu xung đột mềm mại hơn với các bên, kể cả Israel.

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, nhiều khả năng sẽ xuất hiện cục diện trật tự Syria hậu xung đột mềm mại hơn với các bên, kể cả Israel.

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh
Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du 8 nước Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực nhằm củng cố liên minh. 

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

Ngoại trưởng Mỹ công du 8 nước Trung Đông nhằm củng cố liên minh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ công du 8 nước Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực nhằm củng cố liên minh. 

Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với các đồng minh Trung Đông
Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với các đồng minh Trung Đông

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Đông của Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực.

Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với các đồng minh Trung Đông

Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ với các đồng minh Trung Đông

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Đông của Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm trấn an các đồng minh trong khu vực.