Mỹ tố máy bay trực thăng của Nga xuất hiện ở sân bay Latakia (Syria)

VOV.VN- Mỹ đã phát hiện ra một số máy bay trực thăng của Nga xuất hiện tại sân bay Latakia của Syria.

Theo Reuters, thông tin trên được giới chức Mỹ đưa ra ngày 16/9, trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Nga đang cố tình gia tăng những hoạt động quân sự tại Syria.

Một quan chức Mỹ cho biết đã nhìn thấy 4 chiếc trực thăng kèm theo súng máy xuất hiện tại sân bay Latakia dù chưa rõ số máy bay này được Nga điều sang Syria từ bao giờ.

Một số máy bay trực thăng của Nga. Ảnh minh họa Reuters

Trước đó, giới chức Mỹ cũng cáo buộc, Nga đã đưa 200 lính thủy đánh bộ, xe tăng, pháo và nhiều trang thiết bị quân sự đến sân bay Latakia, một trong hai sân bay quan trọng nhất mà chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad còn nắm quyền kiểm soát.

Lầu Năm Góc cho biết, việc Nga đưa các trang thiết bị quân sự và quân nhân đến Syria cho thấy, Nga đang chuẩn bị mở các chiến dịch quân sự tại nước này trong bối cảnh liên quân do Mỹ đứng đầu đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS.

Cả Nga và Mỹ đều tuyên bố, kẻ thù của hai nước này tại Syria chính là IS, tuy nhiên, trong khi Nga ủng hộ ông al-Assad thì Mỹ cho rằng, Tổng thống Syria cần bị loại trừ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mỹ "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria
Thế giới 24h: Mỹ "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Mỹ đang "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria khi chỉ trong 10 ngày Ngoại trưởng Kerry đã phải 3 lần điện đàm với người đồng cấp Lavrov. 

Thế giới 24h: Mỹ "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria

Thế giới 24h: Mỹ "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Mỹ đang "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria khi chỉ trong 10 ngày Ngoại trưởng Kerry đã phải 3 lần điện đàm với người đồng cấp Lavrov. 

Nga “động binh” tại Syria vì Mỹ không ngăn được IS?
Nga “động binh” tại Syria vì Mỹ không ngăn được IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 16/9 thông báo với Nhà Trắng và Lầu Năm góc về mục đích Nga gia tăng hiện diện quân sự tại Syria khiến Washington lo ngại.

Nga “động binh” tại Syria vì Mỹ không ngăn được IS?

Nga “động binh” tại Syria vì Mỹ không ngăn được IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 16/9 thông báo với Nhà Trắng và Lầu Năm góc về mục đích Nga gia tăng hiện diện quân sự tại Syria khiến Washington lo ngại.

Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp
Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp

VOV.VN- Một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, binh sĩ nước này đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp.

Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp

Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp

VOV.VN- Một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, binh sĩ nước này đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp.

Ngoại trưởng al-Moallem: Không có binh sĩ Nga chiến đấu tại Syria
Ngoại trưởng al-Moallem: Không có binh sĩ Nga chiến đấu tại Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 17/9 khẳng định, không có binh sĩ Nga nào chiến đấu tại Syria.

Ngoại trưởng al-Moallem: Không có binh sĩ Nga chiến đấu tại Syria

Ngoại trưởng al-Moallem: Không có binh sĩ Nga chiến đấu tại Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 17/9 khẳng định, không có binh sĩ Nga nào chiến đấu tại Syria.

IS phát triển quá nhanh ở Syria khiến Pháp tham gia không kích
IS phát triển quá nhanh ở Syria khiến Pháp tham gia không kích

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định việc IS phát triển nhanh ở miền bắc Syria là lý do Pháp quyết định tham gia không kích IS ở Syria.

IS phát triển quá nhanh ở Syria khiến Pháp tham gia không kích

IS phát triển quá nhanh ở Syria khiến Pháp tham gia không kích

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định việc IS phát triển nhanh ở miền bắc Syria là lý do Pháp quyết định tham gia không kích IS ở Syria.