Mỹ tố Triều Tiên “đóng sầm cửa” ngoại giao bằng vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Triều Tiên đã “đóng sầm cửa” ngoại giao với Mỹ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Sputnik News dẫn lời bà Haley nhấn mạnh: “Hành động gia tăng bất ổn của Triều Tiên là mối đe dọa đối với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hành động này của họ đã đóng chặt mọi cánh cửa cho giải pháp ngoại giao.

Mỹ cam kết sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ bản thân và đồng minh khỏi mối đe dọa này. Một trong những biện pháp đó là việc điều động các lực lượng quân đội của Mỹ. Chúng tôi sẽ làm điều này nếu bị bắt buộc”.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwangsong-14 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ Haley cũng cảnh báo Mỹ sẽ dừng việc giao thương với những quốc gia có quan hệ thương mại với Triều Tiên: “Có những nước vẫn giao thương với Triều Tiên và thậm chí còn khuyến khích việc này. Điều này vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hơn thế nữa, những nước này cũng muốn làm ăn với Mỹ, chuyện này sẽ không xảy ra”.

Cùng chung quan điểm với bà Haley, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre kêu gọi Hội đồng Bảo an cần lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và đưa ra các nghị quyết mới nhằm siết chặt lệnh trừng phạt đối với nước này.

“Tôi hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra được một thông điệp thật cứng rắn thông qua sự đồng thuận của tất cả các nước trong việc không những chỉ lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên là một hành vi vi phạm nghị quyết về không phổ biến vũ khí hạt nhân theo cách không thể chấp nhận được mà còn kèm theo những hành động tương xứng”, ông Delattre nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro
5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn những người tiền nhiệm khi năng lực quân sự của Triều Tiên phát triển vượt bậc trong hơn 2 thập kỷ qua.

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

5 phương án cho Mỹ đối phó với Triều Tiên: Quá ít, quá rủi ro

VOV.VN-Tổng thống Donald Trump gặp nhiều khó khăn hơn những người tiền nhiệm khi năng lực quân sự của Triều Tiên phát triển vượt bậc trong hơn 2 thập kỷ qua.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.