Mỹ “trách” Trung Quốc sau vụ sinh viên được Triều Tiên thả tử vong

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảm ơn những nỗ lực của Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên nhưng cho rằng nỗ lực này vẫn chưa thành công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 cho rằng các nỗ lực của Trung Quốc để thuyết phục Triều Tiên kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này đã thất bại. Bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau cái chết của một sinh viên Mỹ bị bắt ở Bình Nhưỡng [nam sinh viên người Mỹ Otto Warmbier tử vong sau khi được Triều Tiên thả về Mỹ-ND].

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: news.sky)

Ông Donald Trump đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự hợp tác tốt hơn với Trung Quốc để gây ảnh hưởng với Triều Tiên, chủ yếu dựa vào ảnh hưởng cá nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Florida hồi tháng 4 với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên ca ngợi ông Tập và chống lại những lời chỉ trích về thực tiễn thương mại song phương Mỹ - Trung.

Tổng thống Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân: “Mặc dù tôi rất biết ơn những nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên nhưng vẫn chưa thành công, ít nhất tôi cũng biết rằng Trung Quốc đã cố gắng!”.

Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ nhận xét của ông Donald Trump có phải là thay đổi trong suy nghĩ của ông đối với “cuộc đấu tranh” của Mỹ để buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa hay không, hoặc liệu có phải Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi chính sách với Trung Quốc.

Nhận định về bình luận của Tổng thống Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc nói với  MSNBC: “Tôi nghĩ rằng Tổng thống đang thể hiện sự thất vọng. Ông Donald Trump báo hiệu với mọi người rằng, ông ấy hiểu điều này không có hiệu quả và ông đang tự bảo vệ mình hoặc biện minh cho mình bằng cách nói rằng ít nhất họ [Trung Quốc-ND] đã cố gắng”.

Hôm qua (20/6), một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện một số hoạt động gần khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên nhưng vẫn chưa rõ đây có phải là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới hay không.

Những diễn biến này diễn ra trùng với thời điểm Mỹ và Trung Quốc có các cuộc đàm phán cấp cao tại Washington.

Trước đó, các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 bất cứ lúc nào. Bình Nhưỡng nhiều lần đe dọa sẽ phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Những động thái khiêu khích của Triều Tiên đã khiến nước này trở thành mối lo ngại về an ninh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên
Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rõ rằng Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rõ rằng Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục thể hiện thiện chí
Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục thể hiện thiện chí

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất một cuộc đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên.

Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục thể hiện thiện chí

Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục thể hiện thiện chí

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất một cuộc đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên.

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã tử vong
Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã tử vong

VOV.VN - Otto Warmbier, sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do mới đây, đã qua đời tại bang Ohio ngày 19/06.

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã tử vong

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do đã tử vong

VOV.VN - Otto Warmbier, sinh viên Mỹ được Triều Tiên trả tự do mới đây, đã qua đời tại bang Ohio ngày 19/06.

Triều Tiên muốn mở cửa thu hút khách du lịch phương Tây
Triều Tiên muốn mở cửa thu hút khách du lịch phương Tây

VOV.VN - Đại diện Triều Tiên cho biết nước này sẵn sàng mở cửa phát triển du lịch và học hỏi kinh nghiệm của phương Tây trong lĩnh vực này.

Triều Tiên muốn mở cửa thu hút khách du lịch phương Tây

Triều Tiên muốn mở cửa thu hút khách du lịch phương Tây

VOV.VN - Đại diện Triều Tiên cho biết nước này sẵn sàng mở cửa phát triển du lịch và học hỏi kinh nghiệm của phương Tây trong lĩnh vực này.

Mỹ phẫn nộ vì sinh viên được Triều Tiên thả đã chết
Mỹ phẫn nộ vì sinh viên được Triều Tiên thả đã chết

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã hết sức phẫn nộ về việc nam sinh viên Otto Warmbier tử vong sau khi được Triều Tiên thả về Mỹ.

Mỹ phẫn nộ vì sinh viên được Triều Tiên thả đã chết

Mỹ phẫn nộ vì sinh viên được Triều Tiên thả đã chết

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã hết sức phẫn nộ về việc nam sinh viên Otto Warmbier tử vong sau khi được Triều Tiên thả về Mỹ.