Mỹ triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Syria và Iraq để chống IS

VOV.VN - Nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ chiến dịch chống IS, chính phủ Mỹ vừa triển khai một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ tới Syria và Iraq.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang điều động khoảng 3.500 binh sĩ tinh nhuệ hoạt động tại Iraq và 50 lính biệt kích tới Syria. 

Lực lượng được coi “mũi nhọn” này sẽ giúp quân đội Iraq đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, thực hiện các chiến dịch tấn công, giải cứu con tin, thu thập thông tin tình báo, đột kích tấn công các thủ lĩnh của IS vào bất kỳ thời điểm nào tại Iraq cũng như bên trong lãnh thổ Syria. 

Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây không phải là bước đi leo thang các hoạt động tác chiến trên bộ, mà hành động này thể hiện sự cam kết của Washington đẩy mạnh cuộc chiến chống IS, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11/2015, khiến 130 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

IS phô diễn lực lượng trên đường phố ở Sirte, Libya. Ảnh: SITE Intel.

Bác bỏ những chỉ trích về sự thiếu hiệu quả của chiến dịch không kích tại Iraq và Syria, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Liên quân quân quốc tế trong tháng cuối năm 2015 đã gặt hái được thành công đáng kể, khi đã hỗ trợ hiệu quả quân đội Iraq giải phóng hoàn toành thành phố chiến lược Ramadi. Cùng với đó, chiến dịch oanh kích đã tiêu diệt hơn 10 thủ lĩnh cấp cao của IS, làm suy yếu sức mạnh của chúng.

Giới quan sát nói rằng, trong bối cảnh nỗi lo sợ khủng bố ngày càng gia tăng tại Mỹ, Tổng thống Obama, trong một năm cuối nhiệm kỳ của mình sẽ còn tăng cường chiến dịch chống khủng bố nhiều hơn nữa tại Sirya và Iraq /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công Daghestan, Nga
IS tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công Daghestan, Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng chịu trách nhiệm đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu tại pháo đài lịch sử Naryn Kala, Daghestan, Nga.

IS tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công Daghestan, Nga

IS tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công Daghestan, Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng chịu trách nhiệm đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu tại pháo đài lịch sử Naryn Kala, Daghestan, Nga.

Pháp tập trung không kích các địa điểm khai thác dầu của IS tại Syria
Pháp tập trung không kích các địa điểm khai thác dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Khi đi thăm một căn cứ ở Jordan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Drian cho biết nước ông đang đẩy mạnh không kích các điểm khai thác dầu của IS ở Syria.

Pháp tập trung không kích các địa điểm khai thác dầu của IS tại Syria

Pháp tập trung không kích các địa điểm khai thác dầu của IS tại Syria

VOV.VN - Khi đi thăm một căn cứ ở Jordan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Drian cho biết nước ông đang đẩy mạnh không kích các điểm khai thác dầu của IS ở Syria.

Báo Mỹ dự đoán về 'kế hoạch 2016' của IS
Báo Mỹ dự đoán về 'kế hoạch 2016' của IS

IS có thể sẽ giành lại những khu vực nhóm này mất quyền kiểm soát, tỏa chân rết ra ngoài Trung Đông và âm mưu tiến hành những cuộc tấn công ngay trên đất Mỹ trong năm tới.

Báo Mỹ dự đoán về 'kế hoạch 2016' của IS

Báo Mỹ dự đoán về 'kế hoạch 2016' của IS

IS có thể sẽ giành lại những khu vực nhóm này mất quyền kiểm soát, tỏa chân rết ra ngoài Trung Đông và âm mưu tiến hành những cuộc tấn công ngay trên đất Mỹ trong năm tới.