Mỹ triệt phá âm mưu bắt cóc thống đốc và khơi mào nội chiến

VOV.VN - Mỹ hôm qua (8/10) đã buộc tội 13 đối tượng tham gia một âm mưu khủng bố nội địa, trong đó có kế hoạch bắt cóc Thống đốc bang Michigan, bà Gretchen Whitmer, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Các đối tượng này âm mưu lật đổ chính quyền một số bang mà bọn chúng cho là “vi phạm Hiến pháp Mỹ”, trong đó có chính quyền bang Michigan, hồ sơ tòa án liên bang cho biết.

Âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan

Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Michigan, ông Dana Nesse thông báo, trong số 13 đối tượng này có 6 người bị buộc tội bắt cóc và 7 người liên hệ với nhóm cực đoan Wolverine Watchmen.

Phát biểu với báo chí, ông Nessel cho biết: “Những cá nhân bị bắt giữ bị nghi ngờ lên kế hoạch tìm kiếm địa chỉ nhà của các nhân viên thực thi pháp luật để nhắm vào họ, tạo ra mối đe dọa bạo lực nhằm kích động một cuộc nội chiến và lên kế hoạch cũng như huấn luyện cho hoạt động tấn công tòa nhà Quốc hội bang Michigan, bắt cóc các nhân viên chính phủ, trong đó có Thống đốc Michigan”.  

Vụ bắt giữ có khả năng hướng sự chú ý của dư luận vào những căng thẳng về chính trị đang lan rộng khắp nước Mỹ khi cuộc bầu cử Tổng thống 2020 sắp diễn ra và nêu bật những cảnh báo mà các quan chức thực thi pháp luật, thành viên quốc hội, đưa ra về mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào tối 8/10, Thống đốc đảng Dân chủ Whitmer đã bày tỏ sự cảm ơn các nhân viên thực thi pháp luật về vụ triệt phá âm mưu khủng bố này.

“Đây là điều mà chúng ta chưa từng chứng kiến trước đó. Những nhân viên dũng cảm của các cơ quan cảnh sát đã sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để giúp tôi và gia đình tôi được an toàn. Tôi thật sự biết ơn và cảm kích công việc họ đã làm”.

Bà Whitmer cũng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông Trump đã nhiều lần từ chối lên án các nhóm cực đoan. Đáp lại, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho rằng bà Whitmer đang “kích động sự chia rẽ”.  

“Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lên án các nhóm cực đoan và các hành động thù hận. Thống đốc Gretchen Whitmer đang gây chia rẽ bằng cách đưa ra những cáo buộc kỳ lạ này. Người Mỹ luôn đoàn kết chống lại các hành vi thù hận và ủng hộ những cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn âm mưu này”.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Adam Fox, 37 tuổi, cư dân Michigan và Barry Crroft, 44 tuổi, cư dân Delaware.

Những tiết lộ từ căn hầm bí mật

Theo thông tin do Detroit News công bố, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã biết về kế hoạch khủng bố của các đối tượng nói trên vào đầu năm 2020 thông qua một nhóm trên mạng xã hội. Các tài liệu tòa án cho biết, FBI đã điều một nhân viên cung cấp thông tin mật giả dạng đối tượng xấu tới Dublin, bang Ohio ngày 6/6 để gặp gỡ Croft, Fox và 13 tên khác.

“Họ đã thảo luận nhiều cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu, từ các nỗ lực âm thầm đến các hành vi bạo lực. Một số thành viên trong nhóm đã đưa ra ý tưởng sát hại hoặc bắt cóc một thống đốc đương nhiệm”, hồ sơ tòa án cho biết. Nhóm này cũng thảo luận về việc gia tăng số lượng các thành viên và Fox đã liên hệ với một nhóm một nhóm cực đoan tại Michigan.

Đến ngày 14/6, một nhân viên cung cấp thông tin mật thứ 2 của FBI cho biết, Fox được giới thiệu với thủ lĩnh của nhóm cực đoan và họ đã gặp nhau tại Grand Rapids, bang Michigan.

Theo các cuộc trò chuyện được bí mật ghi âm lại, Fox nói rằng anh ta cần “200 người” để tấn công tòa nhà Quốc hội tại Lansing và bắt giữ các con tin trong đó có Thống đốc Whitmer. Fox cho biết, nhóm đối tượng này sẽ “xử” thống đốc Michigan vì tội "phản quốc" và kế hoạch sẽ được thực hiện trước cuộc bầu cử tháng 11/ 2020.

Vào ngày 20/6, Fox, Gabin và các đối tượng khác đã gặp nhau tại nơi làm việc của Fox ở Grand Rapids. Tại đây, họ đi xuống một tầng hầm có lối vào bên dưới sàn nhà, được ngụy trang bằng một tấm thảm ở bên trên. Những người tham gia cuộc họp này buộc phải để điện thoại di động ở bên ngoài để đề phòng bị theo dõi.

“Những đối tượng tham gia đã thảo luận về kế hoạch tấn công tòa nhà Quốc hội bang Michigan, chống lại các nhân viên phản ứng nhanh của lực lượng thực thi pháp luật và sử dụng bom xăng để phá hủy xe cảnh sát. Họ cũng thảo luận về kế hoạch trang bị vũ khí và huấn luyện hành động”, hồ sơ tòa án cho biết.

Theo thông tin từ FBI, các đối tượng âm mưu khủng bố đã theo dõi nơi nghỉ dưỡng của bà Whitmer vào cuối tháng 8 và tháng 9/2020. Crroft và Fox cũng thảo luận về việc cài đặt thiết bị nổ để đánh lạc hướng cảnh sát khỏi khu vực này.

Một nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra cho biết, vụ bắt giữ có sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh trên khắp đất nước. Do tính chất phức tạp của vụ án và trước khả năng các nghi phạm được trang bị vũ khí, trở nên nguy hiểm hơn, ít nhất 7 chi nhánh trên toàn quốc và trụ sở chính của FBI tại Washington đã phân bổ nguồn lực để thực hiện các vụ khám xét và bắt giữ nghi phạm tại hơn 10 địa điểm.

Trong quá trình điều tra, do xác định được mối đe dọa tiềm tàng đối với thống đốc bang Michigan, FBI đã liên hệ với nhân viên an ninh của bà Whitmer để thông báo cho họ về mối nguy hiểm và chuẩn bị phương án sẵn sàng đối phó.

Thống đốc Whitmer đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa ám sát liên quan đến phản ứng cứng rắn trong phòng chống dịch Covid-19 của bà, trong đó có việc ban hành sắc lệnh buộc người dân phải ở nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triệt phá thành công mạng lưới tin tặc toàn cầu
Mỹ triệt phá thành công mạng lưới tin tặc toàn cầu

VOV.VN - Được biết Evgeniy Bogachev, 30 tuổi, người Nga, là một trong những quản lý cấp cao của đường dây tội phạm mạng trên.

Mỹ triệt phá thành công mạng lưới tin tặc toàn cầu

Mỹ triệt phá thành công mạng lưới tin tặc toàn cầu

VOV.VN - Được biết Evgeniy Bogachev, 30 tuổi, người Nga, là một trong những quản lý cấp cao của đường dây tội phạm mạng trên.

Mỹ triệt phá đường dây Internet khiêu dâm trẻ em
Mỹ triệt phá đường dây Internet khiêu dâm trẻ em

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã phát hiện trang web chứa 2.000 video clip khiêu dâm của trẻ em nam

Mỹ triệt phá đường dây Internet khiêu dâm trẻ em

Mỹ triệt phá đường dây Internet khiêu dâm trẻ em

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã phát hiện trang web chứa 2.000 video clip khiêu dâm của trẻ em nam

Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao qua mạng
Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao qua mạng

(VOV) - Bằng cách lừa đảo các khách hàng nói tiếng Anh trên toàn thế giới, bọn lừa đảo đã thu về hàng chục triệu USD.

Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao qua mạng

Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao qua mạng

(VOV) - Bằng cách lừa đảo các khách hàng nói tiếng Anh trên toàn thế giới, bọn lừa đảo đã thu về hàng chục triệu USD.