Mỹ triệu tập cuộc họp thảo luận về tình hình an ninh

VOV.VN -Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice làm chủ tọa cuộc họp để đánh giá tình hình và có các bước đi tiếp theo.

Ngày 3/8, Chính phủ Mỹ triệu tập cuộc họp với sự có mặt của các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng tại Trung Đông sau khi Mỹ thông báo đóng cửa một số đại sứ quán tại khu vực. 

Những quan chức dự cuộc họp gồm các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Obama, các quan chức Bộ Ngoại giao, quốc phòng, an ninh nội địa, các cơ quan tình báo. Theo Nhà trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice làm chủ tọa cuộc họp để đánh giá tình hình và các bước đi tiếp theo.

Trước đó, ngày 1/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đóng cửa một số đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông và Bắc Phi cho đến cuối tuần. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Mỹ lại ra cảnh báo công dân cần thận trọng khi đi lại trên toàn cầu vì nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố có thể bắt nguồn hoặc xảy ra tại bán đảo Arab.

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ phát biểu trên hãng tin ABC (Mỹ) rằng, khủng bố có thể nhằm vào phương Tây, chứ không riêng lợi ích của Mỹ. Còn nhớ, tháng 9/2012, Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác đã bị thiệt mạng khi Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi (Libya) bị tấn công, ngay thời điểm chỉ còn vài tháng diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông
Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông tới 4/8 hoặc lâu hơn vì lý do an ninh.

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

Lo ngại khủng bố, Mỹ tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Trung Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông tới 4/8 hoặc lâu hơn vì lý do an ninh.

Các nước lo ngại về an ninh tại Trung Đông
Các nước lo ngại về an ninh tại Trung Đông

VOV.VN -Nhật Bản và Anh đã khuyến cáo người dân cảnh giác, đề phòng các nguy cơ an ninh.

Các nước lo ngại về an ninh tại Trung Đông

Các nước lo ngại về an ninh tại Trung Đông

VOV.VN -Nhật Bản và Anh đã khuyến cáo người dân cảnh giác, đề phòng các nguy cơ an ninh.