Mỹ: Triều Tiên chưa phản ứng trước bất kỳ động thái ngoại giao nào

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây gây mất ổn định khu vực, đồng thời cho biết Triều Tiên chưa có phản ứng đối với bất cứ động thái ngoại giao nào của Mỹ.

 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào chương trình vũ khí của Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa.

Trả lời trên truyền hình, ông Antony Blinken khẳng định, Mỹ không có thái độ thù địch với Triều Tiên và sẵn sàng đối thoại không điều kiện.

Tuy nhiên, chưa có bất cứ phản ứng nào từ phía Triều Tiên và thay vào đó là các vụ phóng tên lửa mới, gây mất ổn định, đi ngược lại các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, giống như trong quá khứ, Triều Tiên đang cố gắng gây sự chú ý. Mỹ và các đồng minh đang tập trung vào các biện pháp đảm bảo an ninh trước những hoạt động tên lửa của Triều Tiên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt một số cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên
Mỹ trừng phạt một số cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/1, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân Triều Tiên, 1 cá nhân Nga và 1 công ty Nga với cáo buộc đã thu mua hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho chương trình vũ khí của Triều Tiên. Động thái này diễn ra sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên bao gồm hai lần kể từ tuần trước.

Mỹ trừng phạt một số cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên

Mỹ trừng phạt một số cá nhân và thực thể liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/1, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân Triều Tiên, 1 cá nhân Nga và 1 công ty Nga với cáo buộc đã thu mua hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho chương trình vũ khí của Triều Tiên. Động thái này diễn ra sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên bao gồm hai lần kể từ tuần trước.

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh
Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.