Mỹ trình dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt Triều Tiên lên HĐBA

VOV.VN - Theo dự kiến, một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an về dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sẽ diễn ra cuối tuần này.

Theo CNN, hôm qua (25/2), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết, Mỹ đã công bố dự thảo nghị quyết thắt chặt lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên, trong đó, biện pháp mạnh nhất là kiểm tra tất cả các chuyến hàng đến và đi khỏi Triều Tiên.

Phía Mỹ giải thích, dự thảo nghị quyết được nước này trình lên Hội đồng Bảo an không nhằm vào người dân Triều Tiên mà nhằm vào giới lãnh đạo của nước này. (Ảnh: Reuters)

Dự thảo nghị quyết này đã được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm 15 thành viên, sau khi Mỹ và Trung Quốc – nước được cho là đồng minh của Triều Tiên nhất trí được các biện pháp trừng phạt sau 7 tuần đàm phán căng thẳng. Theo dự kiến, một cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sẽ diễn ra cuối tuần này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói với các phóng viên rằng, nghị quyết này nếu được thông qua sẽ là những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất mà Liên Hợp Quốc áp dụng với Triều Tiên trong hơn 2 thập kỷ qua.

Với vai trò của mình, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có trách nhiệm phải hành động để ngăn chặn Triều Tiên có các vụ thử hạt nhân hay tên lửa tương tự trong tương lai.

Hôm 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch – đánh dấu vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của nước này. Sau đó, hôm 7/2, Triều Tiên tiếp tục phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất. Vụ phóng này bị Mỹ và Hàn Quốc cho là vỏ bọc của một vụ thử tên lửa tầm xa, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

“Những biện pháp trừng phạt này, nếu được thông qua, sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên rằng, thế giới không chấp nhận hành vi phổ biến vũ khí hạt nhân của họ. Họ sẽ phải chịu hậu quả vì những hành động của mình”, bà Power nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chỉ ra những điểm chính của dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên bao gồm:

- Tất cả các hàng hóa đến và đi khỏi Triều Tiên sẽ chịu sự kiểm tra bắt buộc.

- Tất cả các loại vũ khí nhỏ và vũ khí thông thường đều bị cấm bán cho Triều Tiên.

- Biện pháp trừng phạt tài chính sẽ nhằm vào mục tiêu là ngân hàng và các quỹ tín dụng của Triều Tiên.

- Việc hạn chế thậm chí trong một số trường hợp là cấm hoàn toàn xuất khẩu than đá, sắt, vàng, titan, khoáng sản và đất hiếm sẽ được áp dụng.

- Cấm cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không, bao gồm cả nhiên liệu tên lửa.

Trong tuyên bố của mình, bà Power khẳng định, dự thảo nghị quyết này không nhằm vào những người dân Triều Tiên; đồng thời cho biết, văn kiện gồm 22 trang này sẽ liệt vào danh sách đen 17 cá nhân và 12 thực thể của Triều Tiên. 

Bình luận về dự thảo nghị quyết được Mỹ trình bày tại Hội đồng Bảo an hôm qua (25/2), Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre gọi những đề xuất của Mỹ là “chưa từng có”.

“Tôi tin rằng với những điều kiện đã có, một phản ứng mạnh mẽ sẽ nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin rằng, sẽ sớm có một nghị quyết thiết lập các biện pháp trừng phạt chưa từng có để phá vỡ chu kỳ các hành vi thiếu trách nhiệm của Triều Tiên, đưa họ trở lại bàn đàm phán”, ông Francois Delattre nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung tiến gần hơn tới 1 dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung tiến gần hơn tới 1 dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Khả năng Mỹ và Trung Quốc nhất trí về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên có thể xảy ra trong “tương lai gần”.

Mỹ - Trung tiến gần hơn tới 1 dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung tiến gần hơn tới 1 dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Khả năng Mỹ và Trung Quốc nhất trí về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên có thể xảy ra trong “tương lai gần”.

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn
Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 23/2 cảnh báo, vũ khí chiến lược và chiến thuật của nước này đã sẵn sàng triển khai để tấn công phủ đầu nhằm Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí chiến lược đánh phủ đầu Mỹ- Hàn

VOV.VN- Triều Tiên ngày 23/2 cảnh báo, vũ khí chiến lược và chiến thuật của nước này đã sẵn sàng triển khai để tấn công phủ đầu nhằm Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí dự thảo mở rộng trừng phạt Triều Tiên
Mỹ và Trung Quốc nhất trí dự thảo mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc cùng cho rằng không chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí dự thảo mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc nhất trí dự thảo mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc cùng cho rằng không chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên
Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bỏ phiếu trong vài ngày tới.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên có thể được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bỏ phiếu trong vài ngày tới.

Hình ảnh kiến trúc hoành tráng và tráng lệ của Triều Tiên
Hình ảnh kiến trúc hoành tráng và tráng lệ của Triều Tiên

VOV.VN - Dù đất nước bị cấm vận nhưng Triều Tiên vẫn nỗ lực xây dựng nhiều công trình theo phong cách hoành tráng.

Hình ảnh kiến trúc hoành tráng và tráng lệ của Triều Tiên

Hình ảnh kiến trúc hoành tráng và tráng lệ của Triều Tiên

VOV.VN - Dù đất nước bị cấm vận nhưng Triều Tiên vẫn nỗ lực xây dựng nhiều công trình theo phong cách hoành tráng.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng, nghị quyết của LHQ về trừng phạt Triều Tiên có thể ngăn chặn được kế hoạch phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng, nghị quyết của LHQ về trừng phạt Triều Tiên có thể ngăn chặn được kế hoạch phát triển hạt nhân của Triều Tiên.