Mỹ, Trung nỗ lực thu hẹp bất đồng, tăng cường hợp tác an ninh hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Obama cho biết, việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân là mối quan tâm lớn của cả Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết thúc đẩy hợp tác đối phó với nguy cơ đe dọa an ninh hạt nhân, đặc biệt là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong cuộc gặp song phương trước thềm Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào chiều 31/3, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết nỗ lực thu hẹp các khác biệt và bất đồng dai dẳng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp ở Washington trước thềm Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã trở thành tâm điểm của cuộc gặp song phương chính thức lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay. Tổng thống Barack Obama cho biết, việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân là mối quan tâm lớn của cả hai nước.

“Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi đều cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thực thi đầy đủ các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách thức ngăn cản các hành động như thử hạt nhân, làm leo thang căng thẳng và vi phạm các nghĩa vụ quốc tế”, ông Obama nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng thúc giục tất cả các bên liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, đồng thời đề cập đến các tiến bộ đạt được trong quan hệ Mỹ - Trung, đặc biệt về kinh tế và thành công tại Hội nghị biến đổi khí hậu Paris vừa qua.

Ông Tập Cận Bình cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ trong vấn đề hạt nhân Iran cũng như thực thi Kế hoạch hành động toàn diện chung. Thương mại, du lịch, đầu tư hai chiều được nâng lên tầm cao mới và chúng tôi đã kết nối, phối hợp hiệu quả trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vấn đề Syria, Afghanistan, hoạt động gìn giữ hòa bình, y tế và nhiều vấn đề quan trọng khác”.

Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm kiếm giải pháp tích cực đối với các bất đồng hiện nay thông qua đối thoại và tham vấn.

Trước đó, trong cuộc gặp ba bên hiếm hoi với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ đoàn kết với các đồng minh của mình vì mối ràng buộc về an ninh.

Trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn cho biết ba nước đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác cũng như chỉ đạo các nhóm làm việc trong thời gian tới đề ra các biện pháp bổ sung hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và khôi phục hòa bình, ổn định tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân: Hợp tác vì một thế giới an toàn
Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân: Hợp tác vì một thế giới an toàn

Đảm bảo an ninh hạt nhân luôn là vấn đề được các nước quan tâm hàng đầu.

Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân: Hợp tác vì một thế giới an toàn

Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân: Hợp tác vì một thế giới an toàn

Đảm bảo an ninh hạt nhân luôn là vấn đề được các nước quan tâm hàng đầu.

Mỹ: Nga bỏ lỡ cơ hội khi bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân
Mỹ: Nga bỏ lỡ cơ hội khi bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân

VOV.VN - Nhà Trắng chỉ trích Nga vì bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân toàn cầu diễn ra từ ngày 31/3-1/4 tại thủ đô Washington.

Mỹ: Nga bỏ lỡ cơ hội khi bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân

Mỹ: Nga bỏ lỡ cơ hội khi bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân

VOV.VN - Nhà Trắng chỉ trích Nga vì bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân toàn cầu diễn ra từ ngày 31/3-1/4 tại thủ đô Washington.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân
Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ
An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016 do lo ngại Mỹ tìm cách hạn chế quyền sở hữu hạt nhân hợp pháp của các quốc gia.

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016 do lo ngại Mỹ tìm cách hạn chế quyền sở hữu hạt nhân hợp pháp của các quốc gia.

Tổng thống Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016
Tổng thống Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31/3 sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 4, tại thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016

Tổng thống Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 31/3 sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 4, tại thủ đô Washington.