Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên 3 quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có 1 người là thân tín của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Choe Ryong Hae- "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Jong Kyong Thaek - Bộ trưởng An ninh Quốc gia Triều Tiên và Pak Kwang Ho - Trưởng ban Tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Về việc áp các lệnh trừng phạt mới, Mỹ gọi đó là "một cách nhắc nhở" về sự "đối xử dã man" của Triều Tiên với công dân Mỹ Otto Warmbier, người từng bị giam giữ ở quốc gia này năm 2016 vì tội đã lấy trộm một tấm poster tuyên truyền và sau đó người đàn ông này được cho là đã bị tra tấn và chết không lâu sau khi trở về Mỹ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina hồi tháng 11/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rằng nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, ông sẽ "khiến mọi điều nhà lãnh đạo Kim Jong Un mong muốn trở thành hiện thực". Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông Trump vẫn quyết định cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hóa thực sự diễn ra.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông Kim Jong Un sắp có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ở Seoul trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chính ông Trump cũng nhiều lần nói về khả năng sẽ gặp lại ông Kim trong tương lai gần và thời gian diễn ra cuộc gặp có thể là vào tháng 1 hoặc tháng 2/2019. Tổng thống Trump thậm chí còn đề xuất sẽ mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Mỹ vào một thời điểm nào đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2
Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên về vấn đề Triều Tiên trong tuần này và nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc họp qua video.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên về vấn đề Triều Tiên trong tuần này và nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc họp qua video.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 3 ngày từ ngày 6 đến 8/12.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 3 ngày từ ngày 6 đến 8/12.

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được ông Trump nhờ chuyển lời tới nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông thích ông Kim và sẽ đáp ứng các mong muốn của ông Kim.

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được ông Trump nhờ chuyển lời tới nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông thích ông Kim và sẽ đáp ứng các mong muốn của ông Kim.

Triều Tiên lại tìm đến Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ chững lại
Triều Tiên lại tìm đến Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ chững lại

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày của Ngoại trưởng Triều Tiên phải chăng là sự “xoay trục” của Bình Nhưỡng sau những cuộc đàm phán không khả quan với Mỹ?

Triều Tiên lại tìm đến Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ chững lại

Triều Tiên lại tìm đến Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ chững lại

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày của Ngoại trưởng Triều Tiên phải chăng là sự “xoay trục” của Bình Nhưỡng sau những cuộc đàm phán không khả quan với Mỹ?