Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc có hoạt động làm ăn tại Venezuela

VOV.VN - Mỹ trừng phạt Tổng công ty xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc với cáo buộc công ty này hỗ trợ Tổng thống Venezuela “làm tổn hại các giá trị dân chủ”.

Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (30/11) đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc với cáo buộc công ty này hỗ trợ Tổng thống Venezuela “làm tổn hại các giá trị dân chủ”.

Theo đó, Mỹ sẽ tiến hành “đóng băng” tất cả tài sản của công ty này ở Mỹ và cấm người dân Mỹ có hoạt động giao dịch với công ty này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết kể từ năm 2017 đến nay, Tổng công ty xuất nhập khẩu điện tử quốc gia Trung Quốc đã đào tạo chuyên môn kỹ thuật, cung cấp phần mềm... cho các cơ quan của chính phủ Venezuela để “hạn chế tiếp cận internet cũng như tiến hành các biện pháp như giám sát trên không gian mạng nhằm vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Maduro”.

Kể từ tháng 1/2019 đến nay, Mỹ đã công nhận chính trị gia Venezuela Juan Guaido là “nhà lãnh đạo hợp pháp” của quốc gia Nam Mỹ này. Trên cơ sở đó, Mỹ gia tăng sức ép và các biện pháp trừng phạt về chính trị - ngoại giao và kinh tế nhằm vào chính phủ của Tổng thống Maduro cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh với chính phủ nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt 4 cá nhân Mỹ, căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng
Trung Quốc trừng phạt 4 cá nhân Mỹ, căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố sẽ trừng phạt 4 quan chức Mỹ do liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc trừng phạt 4 cá nhân Mỹ, căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng

Trung Quốc trừng phạt 4 cá nhân Mỹ, căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố sẽ trừng phạt 4 quan chức Mỹ do liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Mỹ tuyên bố giữ nguyên chính sách, trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga
Mỹ tuyên bố giữ nguyên chính sách, trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Mỹ đã trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga với cáo buộc các công ty này đang thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran.

Mỹ tuyên bố giữ nguyên chính sách, trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga

Mỹ tuyên bố giữ nguyên chính sách, trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Mỹ đã trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga với cáo buộc các công ty này đang thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran.

3 công ty của Nga bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt
3 công ty của Nga bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông Nga, 3 công ty của Nga bị Mỹ công bố áp đặt lệnh trừng phạt là Aviazapchast, công ty cổ phần Elecon và công ty Nilco Group.

3 công ty của Nga bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt

3 công ty của Nga bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo các phương tiện truyền thông Nga, 3 công ty của Nga bị Mỹ công bố áp đặt lệnh trừng phạt là Aviazapchast, công ty cổ phần Elecon và công ty Nilco Group.