Mỹ trừng phạt giới chức quân sự Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/02 thông báo Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức quân sự đã chỉ đạo cuộc đảo chính tại Myanmar hồi đầu tháng.  

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức quân sự đã chỉ đạo cuộc đảo chính ở Myanmar. Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này và cũng sẽ được áp dụng đối với thành viên gia đình và lợi ích của các quan chức này.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, quân đội Myanmar phải từ bỏ quyền lực vừa giành được và thể hiện sự tôn trọng đối với ý nguyện của người dân nước này được thể hiện trong cuộc bầu cử ngày 8/11 năm ngoái.

Theo Tổng thống Joe Biden, Mỹ đang tiến hành các bước nhằm ngăn chặn giới chức quân sự Myanmar tiếp cận khoản tiền 1 tỷ USD trong các quỹ của Myanmar ở Mỹ. Ông Joe Biden cũng kêu gọi quân đội Myanmar trao trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo chính trị khác bị bắt giữ.    

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã tham vấn với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực về các bước tiếp theo đối với Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về Myanmar
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua (8/2) cho biết sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình tại Myanmar.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về Myanmar

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt về Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua (8/2) cho biết sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình tại Myanmar.

Hội đồng Bảo an yêu cầu phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ ở Myanmar
Hội đồng Bảo an yêu cầu phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Trong thông báo, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này hôm 1/2, cũng như việc bắt giữ các thành viên chính phủ.

Hội đồng Bảo an yêu cầu phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ ở Myanmar

Hội đồng Bảo an yêu cầu phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Trong thông báo, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này hôm 1/2, cũng như việc bắt giữ các thành viên chính phủ.

Tổng thống Mỹ hối thúc quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực
Tổng thống Mỹ hối thúc quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực

VOV.VN - Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại ngày hôm qua (4/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, thả các quan chức cấp cao và các nhà hoạt động bị bắt giữ trong cuộc chính biến ngày 1/2 vừa qua.

Tổng thống Mỹ hối thúc quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực

Tổng thống Mỹ hối thúc quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực

VOV.VN - Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại ngày hôm qua (4/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, thả các quan chức cấp cao và các nhà hoạt động bị bắt giữ trong cuộc chính biến ngày 1/2 vừa qua.