Mỹ-Trung Quốc chuẩn bị đối thoại ngoại giao và an ninh cấp cao

VOV.VN - Đối thoại ngoại giao và an ninh cấp cao Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/11 tới tại thủ đô Washington.

Cuộc đối thoại này trước đó được dự định tổ chức vào tháng 10 tại Bắc Kinh nhưng đã bị trì hoãn.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bìa trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bìa phải) gặp nhau bên lề một hội nghị ở Singapore hồi tháng 8/2018. (Ảnh: AP)

Thông báo của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Ủy viên bộ chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì, và bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tham dự cuộc đối thoại này.

Tháng trước, Trung Quốc thông báo hai bên đã ban đầu đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về tổ chức vòng hai đối thoại ngoại giao và an ninh vào tháng 10. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đã được trì hoãn theo yêu cầu của Mỹ liên quan tới căng thẳng thương mại, vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng có kế hoạch gặp người đồng cấp phía Trung Quốc vào tháng 10 tại Bắc Kinh tuy nhiên kế hoạch này cũng chưa được thực hiện sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc do mua vũ khí từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?
Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông
Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”
Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều phương diện thời gian qua có nguy cơ đẩy hai quốc gia này rơi vào chiếc "bẫy Thucydides".

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều phương diện thời gian qua có nguy cơ đẩy hai quốc gia này rơi vào chiếc "bẫy Thucydides".

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?
Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

VOV.VN - Giới quan sát tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đặt câu hỏi liệu một cuộc chiến trên Biển Đông hay tại vùng eo biển Đài Loan sẽ thực sự xảy ra?

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

VOV.VN - Giới quan sát tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đặt câu hỏi liệu một cuộc chiến trên Biển Đông hay tại vùng eo biển Đài Loan sẽ thực sự xảy ra?