Mỹ - Trung tiến gần hơn tới 1 dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Khả năng Mỹ và Trung Quốc nhất trí về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên có thể xảy ra trong “tương lai gần”.

Trung Quốc và Mỹ phát đi những tín hiệu cho thấy, hai nước đã tiến gần hơn tới thỏa thuận về một dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hồi tháng 1 vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Washington hôm qua (23/2). Ảnh: Tân Hoa xã

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (23/2) cho biết: “Tiến bộ quan trọng đã đạt được trong các cuộc tham vấn, chúng tôi đang xem xét khả năng đạt được thỏa thuận về một dự thảo nghị quyết và thông qua nó trong tương lai gần”.

Trung Quốc và Mỹ hiện vẫn chưa nhất trí trong việc đưa ra phản ứng mạnh mẽ cần thiết sau vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng hôm 6/1. Trong khi Washington kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay thì Bắc Kinh luôn nhấn mạnh vai trò của đối thoại.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua, cả ông Kerry và ông Vương Nghị đều không mô tả chi tiết nội dung của một bản dự thảo nghị quyết có thể có trong tương lai mà chỉ nhấn mạnh cam kết, sẵn sàng tiếp tục tham gia đàm phán 6 bên để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong những ngày gần đây. Cả hai chúng tôi đều hy vọng điều này sẽ sớm đi đến đích”.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ hoàn toàn có thể ủng hộ một thỏa thuận hòa bình cuối cùng để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 nếu Bình Nhưỡng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để trao đổi về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (24/2) đưa tin, quân đội nước này đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng, bất kỳ hành động khiêu khích trực tiếp nào cũng sẽ phải trả giá.

Yonhap trích dẫn một tuyên bố của Hội đồng Tham Mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết: “Nếu Triều Tiên phớt lờ lời cảnh báo và vẫn thực hiện các hành động khiêu khích, hành động trả đũa mạnh mẽ của chúng tôi sẽ khiến họ phải hối hận”.

Tuyên bố này của phía Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận chung của quân đội Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến bắt đầu vào đầu tháng tới; đồng thời cảnh báo khả năng phát động cuộc “tấn công phủ đầu” nhằm vào Hàn Quốc và các cơ sở quân sự của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương nếu bị đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch
Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên
Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Washington và Seoul tháng sau diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Washington và Seoul tháng sau diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến công du Mỹ trong 3 ngày 23-25/2 với trọng tâm bàn về tình hình Triều Tiên và Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Mỹ: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến công du Mỹ trong 3 ngày 23-25/2 với trọng tâm bàn về tình hình Triều Tiên và Biển Đông.

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.