Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, và sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 16/1 ra đưa ra điều kiện để chấm dứt các vụ thử hạt nhân, trong đó kêu gọi một hiệp ước hòa bình với Mỹ và yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Lời kêu gọi đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch vừa qua. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định Mỹ sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên. (ảnh: AP).

Hãng thông tấn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: mọi đề xuất nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á vẫn còn giá trị, trong đó bao gồm việc Triều Tiên sẽ chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tiến tới một hiệp ước hòa bình, đổi lại Mỹ phải ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Hiện Mỹ có khoảng 28.500 binh sỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, phản ứng trước những điều kiện mà Triều Tiên đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc. Theo ông John Kirby, Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo sự phát triển của mối quan hệ này, hành động để bảo vệ người dân Hàn  Quốc và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại lập trường của nước này là luôn mở cửa cho đối thoại với Triều Tiên, song cho rằng, quả bóng hiện đang nằm trên sân của  Triều Tiên và nước này phải có trách nhiệm thực hiện mọi hành động có ý nghĩa nhằm phi hạt nhân hóa và kiềm chế mọi hành vi khiêu khích.

Dự kiến hôm 16/1, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, sẽ diễn ra  cuộc gặp Thứ trưởng  Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch hôm 6/1 vừa qua.

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có câu trả lời chung cho những thách thức mà vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên đặt ra.

“Cuộc đàm phán 3 bên giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ là dịp để chứng tỏ tình đoàn kết của chúng tôi trong việc đối phó với những thách thức khác nhau, trong đó có cả vấn đề liên quan tới Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên”, ngoại trưởng Kishida nói.

Trước đó, hôm 13/1, Hàn Quốc cảnh báo, Mỹ và các đồng minh của Hàn Quốc sẽ cùng làm việc để buộc Triều Tiên phải trả giá đắt về vụ thử hạt nhân, đồng thời hối thúc Trung Quốc thể hiện trách nhiệm của mình để kiềm chế Triều Tiên.

Ngay ngày 15/1, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tham vấn trực tiếp thường niên đầu tiên giữa quân đội hai nước  kể từ hôm 6/1 vừa qua. Tại đây, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng Quan Hữu Phi một lần nữa khẳng định lập trường của Trung Quốc kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tham gia các nỗ lực nhằm thông qua một nghị quyết của Liên hợp quốc về áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên hôm 6/1 vừa qua.

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn họp bàn về việc ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Đây là cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên hôm 6/1 vừa qua.

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận
Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình, ngừng tập trận

Đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H
Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Mỹ- Nhật - Hàn kêu gọi quốc tế có biện pháp mạnh trừng phạt Triều Tiên
Mỹ- Nhật - Hàn kêu gọi quốc tế có biện pháp mạnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên Mỹ- Nhật Bản- Hàn Quốc diễn ra tối qua kêu gọi quốc tế có những biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên

Mỹ- Nhật - Hàn kêu gọi quốc tế có biện pháp mạnh trừng phạt Triều Tiên

Mỹ- Nhật - Hàn kêu gọi quốc tế có biện pháp mạnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc họp 3 bên Mỹ- Nhật Bản- Hàn Quốc diễn ra tối qua kêu gọi quốc tế có những biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Triều Tiên

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN- Các quan chức của Bộ quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 15/1 tiến hành đàm phán về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Trung- Hàn đàm phán quốc phòng về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN- Các quan chức của Bộ quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 15/1 tiến hành đàm phán về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.