Mỹ từ chối đưa quân tới Haiti theo đề nghị của nước này sau vụ ám sát tổng thống

VOV.VN - Hôm 9/7 Mỹ đã từ chối đề nghị của Haiti về việc đưa quân Mỹ vào bảo vệ các cơ sở trọng yếu của Haiti sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị sát hại bởi các tay súng nghi là lính đánh thuê của nước ngoài.

Vụ các tay súng sát hại Moise vào sáng sớm ngày 7/7 tại nhà riêng của vị tổng thống này đã đẩy Haiti lún sâu vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Bộ trưởng Bầu cử Haiti, Mathias Pierre, cho biết, trong cuộc hội thoại giữa Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, phía Haiti đã đưa ra với phía Mỹ đề xuất Mỹ trợ giúp an ninh. Theo Bộ trưởng Pierre, phía Haiti cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng tới đây.

Một lá thư của Văn phòng Thủ tướng Haiti gửi Đại sứ quán Mỹ ở Haiti (đề ngày 7/7) yêu cầu gửi quân tới hỗ trợ lực lượng cảnh sát quốc gia của Haiti trong việc tái thiết lập an ninh và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp lãnh thổ nước này sau vụ ám sát ông Moise.

Một lá thư tương tự đã được gửi tới văn phòng Liên Hợp Quốc tại Haiti.

Pierre cho hay, cơ sở hạ tầng trọng yếu ở đây bao gồm hải cảng, sân bay, và hạ tầng năng lượng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti
Chính phủ Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti

VOV.VN - Giới chức Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti, sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân Haiti và gia đình tổng thống.

Chính phủ Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti

Chính phủ Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti

VOV.VN - Giới chức Đức bày tỏ quan ngại về tương lai chính trị ở Haiti, sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân Haiti và gia đình tổng thống.

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise
Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

VOV.VN - Mỹ và Colombia thông báo sẽ cử các quan chức tình báo và thực thi pháp luật tới Haiti để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

Mỹ và Colombia giúp Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

VOV.VN - Mỹ và Colombia thông báo sẽ cử các quan chức tình báo và thực thi pháp luật tới Haiti để giúp điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Lời khai của nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti tiết lộ mục đích vụ tấn công
Lời khai của nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti tiết lộ mục đích vụ tấn công

VOV.VN - Mục đích ban đầu của nhóm tấn công là bắt giữ chứ không phải giết chết Tổng thống Haiti, hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti cho biết sau khị bị bắt.

Lời khai của nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti tiết lộ mục đích vụ tấn công

Lời khai của nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti tiết lộ mục đích vụ tấn công

VOV.VN - Mục đích ban đầu của nhóm tấn công là bắt giữ chứ không phải giết chết Tổng thống Haiti, hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti cho biết sau khị bị bắt.